Vụ phó chủ tịch xã 'phê xấu' vào lý lịch: Chính quyền khẳng định không làm sai

Liên quan đến vụ Phó Chủ tịch xã UBND xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi) 'phê xấu' vào lý lịch gây bức xúc dư luận, ngày 1.9, Báo Lao Động nhận được báo cáo giải trình của UBND xã Tịnh Khê: 'Việc công chức văn phòng UBND xã Tịnh Khê phê xác nhận như nội dung nêu trên... là thực hiện chủ trương chung của địa phương…'.

Nội dung "bút phê" của phó chủ tịch xã Tịnh Khê vào lý lịch bà Trần Thị Thành. Ảnh: T.H

Báo cáo nêu rõ lý do, mục đích của việc xác nhận trên là nhằm có biện pháp giáo dục những gia đình hàng năm ở địa phương không đạt gia đình văn hóa, thường xuyên vi phạm pháp luật hoặc gây khó khăn, cản trở đối với phong trào, chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra.

UBND xã Tịnh Khê cho rằng, theo Công văn 1520/HTQTCT – CT ngày 20.3.2014 về việc hướng dẫn xác nhận sơ yếu lý lịch, đây là văn bản thông thường, không phải văn bản pháp quy và chỉ gửi đến sở tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong khi đó, từ năm 2014 đến nay, UBND xã vẫn chưa nhận được văn bản chỉ đạo nào của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi, để cấp xã có cơ sở thực hiện.

Hiện nay, xem xét mẫu biểu sơ yếu lý lịch đang lưu hành thì thấy rằng, chưa có sự thống nhất giữa các bộ, ngành và các cơ quan đơn vị, cụ thể: Có mẫu biểu dùng cho học sinh, sinh viên, mẫu biểu dùng cho người xin việc…. Trường hợp bà Trần Thị Thành là yêu cầu nhận xét về hoàn cảnh gia đình.

Với những lý do trên, UBND xã Tịnh Khê thấy rằng việc nhận xét vào lý lịch của bà Trần Thị Thành là không có cơ sở để khẳng định UBND xã làm sai quy định.

Trước đó, theo phản ánh của ông Trần Tấn Huyên (thương binh 3/4, SN 1955, trú thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi), ngày 17.11.2016, ông Huyên mang sơ yếu lý lịch của con gái là Trần Thị Thành (SN 1991) đến UBND xã Tịnh Khê để xin xác nhận sơ yếu lý lịch làm hồ sơ xin vào dạy tại một trường ở TPHCM.

Vợ chồng ông Trần Tấn Huyên bức xúc khi bị Phó chủ tịch UBND xã “phê xấu” vào lý lịch con gái mình. Ảnh: T.H

Tuy nhiên, thay vì xác nhận đúng hay sai nội dung kê khai, ông Đỗ Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê - lại phê: "Bà Trần Thị Thành hộ khẩu xã Tịnh Khê, gia đình chưa chấp hành tốt chủ trương của địa phương" trong lý lịch, làm ảnh hưởng quá trình xin việc của con gái ông Huyên sau này.

Trần Hóa

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-pho-chu-tich-xa-phe-xau-vao-ly-lich-chinh-quyen-khang-dinh-khong-lam-sai-562431.ldo