Vụ phóng viên bị hành hung ở Hòa Bình: Đề nghị Cơ quan điều tra khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích

Như Báođã đưa tin, chiều 29/8/2017, nhóm phóng viên Báođã đến UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình để làm rõ việc trên địa bàn huyện có tình trạng khai thác khoáng sản trái phép nhưng không có bất kỳ sự vào cuộc của các cấp chính quyền.

Nhóm phóng viên Báo Công lý đã làm việc với ông Nguyễn Khắc Yến, Phó Trưởng phòng TNMT huyện Lương Sơn và cung cấp thông tin (hình ảnh, video về vấn nạn trên) cho ông Yến nắm tình hình. Ông Yến đã nhận lời, hẹn nhóm phóng viên ngày 30/8/2017 sẽ đi cùng Đoàn công tác của UBND huyện xuống hiện trường kiểm tra, xác minh thông tin.

 Xe chặn Đoàn công tác và người đàn ông trong nhóm người chặn xe.

Xe chặn Đoàn công tác và người đàn ông trong nhóm người chặn xe.

Chiều 30/8/2017, lãnh đạo Báo Công lý có cử nhóm phóng viên (gồm phóng viên Thái Thị Hà Lan, Trưởng nhóm và 2 phóng viên Phạm Văn Hiển và Nguyễn Văn Hoan) lên UBND huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình để làm rõ vấn đề trên. Theo lịch đã hẹn trước, nhóm phóng viên đã liên hệ với ông Yến để đi cùng Đoàn công tác của huyện xuống địa bàn xã Hợp Châu, huyện Lương Sơn để chứng kiến và xác minh sự việc trên, nhưng trên đường đi, Đoàn công tác đã gặp phải sự cản trở của một nhóm người. Họ lấy lý do xe ô tô hết nhiên liệu để chặn xe ngang lối đi. Khi xe của Đoàn lách qua được thì nhóm người này cũng lên xe bám theo sau.

Ông Nguyễn Khắc Yến, Phó Trưởng phòng TNMT huyện Lương Sơn đang giới thiệu người xưng tên Thành để liên hệ Đoàn vào làm việc.

Khi Đoàn công tác lên đến đỉnh đồi Cổ Cò, xã Hợp Châu thì có một người tự xưng tên Thành - Giám đốc Công ty CP Khai thác và Chế biến khoáng sản Hòa Bình ra hỏi chuyện. Ông Yến đã giới thiệu với ông Thành là Đoàn công tác của huyện đến kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh. Tại buổi làm việc, ông Yến có giới thiệu lại đầy đủ họ tên, chức danh của mình, đồng thời giới thiệu có nhóm phóng viên Báo Công lý đi cùng chứng kiến. Ông Thành có trình các loại giấy tờ văn bản liên quan đến việc thăm dò, trắc địa cho ông Yến kiểm tra nhưng không có giấy phép khai thác khoáng sản.

Giấy tờ ông Thành xuất trình cho ông Yến kiểm tra

Trong lúc chứng kiến sự việc, nhóm phóng viên có ý định ghi hình buổi làm việc thì ông Thành nói: “Các anh chị có gì để chứng minh là phóng viên thì mới đồng ý cho ghi hình…”, lúc này phóng viên Thái Thị Hà Lan, Trưởng nhóm đã xuất trình giấy giới thiệu nhóm phóng viên làm việc với Phòng TNMT huyện Lương Sơn.

Tại đây, ông Yến đề nghị ông Thành dẫn Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế khu vực này có tình trạng khai thác khoán sản theo phản ánh của Báo Công lý hay không thì ông Thành chỉ các vị trí khác với thái độ không hợp tác. Lúc này phóng viên Nguyễn Văn Hoan có trao đổi và chỉ cho ông Yến biết nơi cần kiểm tra thì ngay lập tức, ông Thành đã hô lớn chỉ đạo nhóm người có mặt tại đây vây đánh, hành hung phóng viên Hoan dẫn đến thương tích phải nhập viện. Đáng lưu ý là trong đó có nhóm người đã chặn xe của Đoàn công tác trước đó.

Phóng viên Hoan bị người đàn ông trong nhóm người chặn xe đánh

Hành vi đánh người của nhóm người trên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của phóng viên Nguyễn Văn Hoan và cản trở nhóm phóng viên xác minh sự việc. Đây chính là hành vi Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Mặt khác, ngay từ đầu khi Đoàn công tác đi xuống xã Hợp Châu thì nhóm người này đã lấy lý do xe hết nhiên liệu, ngang nhiên chặn lối đi nhằm cản trở Đoàn. Sau đó, họ còn bám theo Đoàn đến tận đồi Cổ Cò, xã Hợp Châu và ra tay hành hung phóng viên. Điều đó cho thấy hành vi vi phạm pháp luật là có tổ chức, có chủ ý, đã được lên kế hoạch từ trước để cản trở người thi hành công vụ.

Vì vậy, những hành vi của nhóm người trên đã đủ căn cứ cấu thành tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 104 Bộ luật Hình sự.

Nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của phóng viên, bảo đảm sự công minh của pháp luật, Báo Công lý đề nghị các cơ quan Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình chỉ đạo Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nhóm người trên về tội Cố ý gây thương tích, đồng thời tiến hành làm thủ tục giám định thương tích cho phóng viên Nguyễn Văn Hoan theo quy định pháp luật.

Các bài đã đăng

Lương Sơn, Hòa Bình: Điều tra vàng tặc, phóng viên báo Công lý bị hành hung
Lương Sơn - Hòa Bình: Hoạt động khai thác vàng trái phép vẫn ngang nhiên diễn ra hàng ngày
Lương Sơn, Hòa Bình: Thờ ơ hay bất lực trước nạn vàng tặc
Kỳ II: Nhiều bất thường trong xử lý "đất tặc" tại Lương Sơn, Hòa Bình
Hòa Bình: Đất tặc ngang nhiên hoành hành

Nhóm PV

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/dieu-tra-diem-nong/vu-phong-vien-bi-hanh-hung-o-hoa-binh-de-nghi-co-quan-dieu-tra-khoi-to-vu-an-co-y-gay-thuong-tich-225908.html