Vụ phụ huynh đánh sinh viên thực tập: Tiết lộ nguyên nhân vết bầm trên chân cháu bé

Cháu Đ.K đang học tại trường Mầm non Việt Lào, phường Trung Đô, TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, khi đang chơi đu quay ở sân trường, chân cháu bị va đập vào chiếc đu, gây ra vết bầm tím.

Những ngày qua, thông tin phụ huynh xông vào trường đánh nữ sinh viên thực tập xảy ra tại trường Mầm non Việt Lào, phường Trung Đô, TP. Vinh (Nghệ An) thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sự việc xảy ra, nhiều người bày tỏ thái độ không đồng tình trước cách hành xử như "xã hội đen" của phụ huynh khi chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Bên cạnh tâm lý bất an của các giáo viên, Ban Giám hiệu nhà trường cũng rất căng thẳng và mệt mỏi, mong muốn cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ sự việc.

Sự việc phụ huynh xông vào trường đánh giáo viên thực tập mang bầu nhập viện khiến nhiều người cảm thấy bất bình.

Liên quan sự việc, cô Tạ Thị Nga, Hiệu trưởng trường Mầm non Việt Lào cho biết: "Sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường và cô giáo chủ nhiệm đã gặp em Đ.K (con của phụ huynh Nghĩa) và hỏi chuyện. Cháu Đ.K cho biết, vết bầm tím ở chân là do trước đó khi chơi đu quay ở sân trường, chân cháu bị va đập vào chiếc đu, gây ra vết bầm tím. Bên cạnh đó, Công an cũng hỏi lại đứa trẻ, cháu cũng thừa nhận mình tự gây ra chứ không có chuyện bị giáo viên đánh".

Chiếc đu quay tại trường, nơi cháu ĐK. bị va đập dẫn đến bầm tím ở chân.

Cô Nguyễn Mai Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp 5E - lớp 5 tuổi - lớp cháu Đ.K. đang theo học cho biết thêm, cô H. mới về trường từ ngày 21/1 cùng 17 sinh viên khác thuộc trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Trong thời gian thực tập, giáo sinh H. thể hiện là người nổi bật, rất nhanh nhẹn, hoạt bát, có năng khiếu đứng lớp và đặc biệt rất yêu mến trẻ. "Tôi tin rằng cô H. không đánh cháu Đ.K", cô Mai Anh bày tỏ.

Mới đây, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (NG&CBQLGD), Bộ GD-ĐT đã có công văn và điện thoại trực tiếp yêu cầu Sở GD-ĐT Nghệ An khẩn trương nắm bắt tình hình, chỉ đạo, xử lý kịp thời và báo cáo nhanh về Bộ.

Cục NG&CBQLGD yêu cầu Sở GD-ĐT Nghệ An tiếp tục báo cáo sau khi có kết luận của cơ quan điều tra, đồng thời cũng nhắc nhở các địa phương khác trong công tác đảm bảo an toàn trường học cho các thầy cô giáo và học sinh.

Hiện, Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam cũng đã có văn bản gửi Liên đoàn lao động Nghệ An và Sở, ban ngành địa phương vào cuộc điều tra làm rõ cũng như đề nghị cơ quan điều tra nếu đủ căn cứ, chứng cứ sẽ khởi tố vụ án vụ nữ sinh thực tập trường Mầm non Việt lào, TP. Vinh bị đánh dọa sẩy thai.

Cô giáo thực tập đang điều trị tại bệnh viện.

Ngày 26/3, thông tin từ Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho hay, phía cơ quan công an đã hoàn tất hồ sơ vụ cô P.T.H., giáo viên thực tập tại Trường Mầm non Việt Lào, phường Trung Đô, TP. Vinh bị phụ huynh học sinh tới trường hành hung. Hiện, đơn vị đã họp bàn và đang chờ thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân TP. Vinh để đưa ra hình thức xử lý.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc.

Trước đó như tin đã đưa, vào tối ngày 21/3, sau khi con đi học trở về nhà thì một phụ huynh ở phường Trung Đô, TP. Vinh đã phát hiện những vết bầm tím ở bàn chân của con.

Nghi con bị cô giáo đánh nên sáng 22/3, phụ huynh này xông vào trường và nói chuyện với các giáo viên tại trường mầm non Việt - Lào. Trong lúc mâu thuẫn lên căng thẳng, phụ huynh này đã đánh chị P.T.H (21 tuổi) - là sinh viên thực tập tại lớp con phụ huynh này đang học. Hậu quả, chị H. ngất xỉu và được các giáo viên đưa đi Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An cấp cứu.

Sau 4 ngày điều trị tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An với các triệu chứng đe dọa sảy thai, sức khỏe chị P.T.H. (21 tuổi), sinh viên đang thực tập tại trường Mầm non Việt – Lào, TP. Vinh) vẫn chưa ổn định. Hiện các bác sĩ vẫn theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của chị H. và thai nhi.

"Dù không có lỗi gì nhưng để bảo vệ cho đứa con trong bụng nên em phải quỳ xuống xin lỗi cháu Đ.K. chứ em không đánh cháu”, chị P.T.H. chia sẻ.

Ngồi trên giường bệnh kể về chuyện đã xảy ra, H. nghẹn ngào rơi nước mắt: "Thật sự phải quỳ xin lỗi cháu Đ.K trước mặt mọi người, em thấy xấu hổ và nhục nhã lắm”.

Hiện, Công an TP. Vinh đã triệu tập và tạm giữ phụ huynh học sinh này để phục vụ điều tra.

Ngọc Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-phu-huynh-danh-sinh-vien-thuc-tap-tiet-lo-nguyen-nhan-vet-bam-tren-chan-chau-be-231246.htm