Vụ 'quái xế' gây rối trên Quốc lộ 22: Tạm giữ 15 đối tượng

Liên quan đến vụ 'quái xế' gây rối trật tự công cộng trên Quốc lộ 22, đến nay đã tạm giữ 15 đối tượng, hiện đang tiếp tục xác minh, truy xét hồ sơ, nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ tiến hành khởi tố vụ án.

Sáng 8/5, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM, Công an huyện Hóc Môn tổ chức họp thông tin về kết quả điều tra, xử lý vụ tụ tập, chạy xe gây rối TTCC trên tuyến Quốc lộ 22 vào rạng sáng 3/5 và các thủ đoạn lợi dụng vấn đề “Vi phạm hành chính qua hình ảnh” để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Dự buổi họp có đại diện Công an TPHCM, Công an huyện Hóc Môn, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt cùng các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Thông tin về vụ chạy xe gây rối TTCC trên Quốc lộ 22 vào sáng 3/5, Thượng tá Trần Nguyễn Phương - Phó Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, truy xét hồ sơ, nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ tiến hành khởi tố vụ án.

Thượng tá Trần Nguyễn Phương - Phó trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM (giữa) thông tin về vụ chạy xe gây rối TTCC trên Quốc lộ 22

Thượng tá Trần Nguyễn Phương - Phó trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM (giữa) thông tin về vụ chạy xe gây rối TTCC trên Quốc lộ 22

Theo đại diện Công an huyện Hóc Môn, vụ việc chạy xe gây rối TTCC trên Quốc lộ 22 xảy ra từ ngày 3/5, đến ngày 4/5, Công an huyện Hóc Môn đã tổ chức bắt giữ được 11 đối tượng, đến hôm nay bắt giữ được 15 đối tượng. Hành vi của các đối tượng trên Quốc lộ 22 là chặn xe, gây ách tắc giao thông, gây mất ANTT nghiêm trọng.

"Công an huyện Hóc Môn đang tạm giữ các đối tượng, nếu có đủ chứng cứ sẽ khởi tố tội "Tổ chức đua xe trái phép", đại diện Công an huyện Hóc Môn nói.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiều biện pháp để phòng, chống các vụ tụ tập, chạy xe gây rối TTCC, mặc dù đã xử lý quyết liệt nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục tụ tập, hò hẹn nhau trên các group, các nhóm mạng xã hội để thực hiện hành vi tụ tập, chạy xe gây rối TTCC, có những hành vi nguy hiểm như chặn đường quốc lộ để đua xe…

“Chúng tôi đã sử dụng tổng thể các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh các vụ tụ tập, chạy xe gây rối TTCC. Đồng thời, phối hợp với công an địa phương rà soát, qua đó nắm, quản lý các lò sửa xe có dấu hiệu sửa, độ xe cho các đối tượng. Đến nay, một số lò đã chuyển địa bàn hoạt động hoặc đã đóng cửa”, Thượng tá Trần Nguyễn Phương nói.

Đại diện Công an huyện Hóc Môn thông tin tại buổi họp

Như đã thông tin, vào sáng sớm 3/5, hàng chục thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô phân khối lớn, ngang nhiên dàn hàng ngang, chắn phần đường dành cho xe ô tô trên Quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) để nẹt pô, gây rối và so kè tốc độ trên đoạn đường dài hơn 300m.

Trước đó, Công an TP Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức đua xe trái phép” và tống đạt quyết định khởi tố tội danh “Gây rối TTCC” đối với 5 đối tượng tham gia chính trong vụ hàng trăm “quái xế” đua xe trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, vào rạng sáng 19/3.

Trong Quý I/2021, thông qua công tác TTKS, CSGT TPHCM đã phát hiện và giải tán 14 vụ việc thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối TTCC, lưu thông thành đoàn. Qua đó lập biên bản xử lý 22 trường hợp vi phạm với các lỗi như lưu thông thành đoàn, thay đổi kết cấu phương tiện, lưu thông ngược chiều, đi vào đường cấm, không có các loại giấy tờ theo quy định.

CSGT TPHCM kêu gọi người dân, khi có thông tin liên quan đến tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối TTCC, đua xe trái phép, vui lòng thông báo về Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM qua SĐT Trực ban (069.3187521) hoặc SĐT đường dây nóng (099.4676767).

Trung tá Nguyễn Văn Bình - Phó Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM cho biết, từ ngày 15/12/2020 - 14/4/2021, CSGT TPHCM đã tiến hành ghi hình, trích xuất, gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện. Theo thống kế, có trên 50.000 trường hợp vi phạm, trong đó có trên 7.000 trường hợp thực hiện quyết định, với tổng số tiền nộp phạt Kho bạc Nhà nước trên 7 tỷ đồng.

Kim Sáng

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/vu-quai-xe-gay-roi-tren-quoc-lo-22-tam-giu-15-doi-tuong-81195.html