Vụ 'quan hệ tình cảm' ở Trung tâm y tế Long Mỹ: Kỷ luật cảnh cáo

TĐO - Tin mới vụ Phó khóa quan hệ tình cảm vượt quá mức quy định đối với nữ đồng nghiệp ở Trung tâm y tế thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) dẫn đến đỗ vỡ một gia đình: Cả hai bị kỷ luật cảnh cáo.

Bác sĩ CKII Phan Thanh Thuấn, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) vừa xác nhận Ban chấp hành Đảng ủy đơn vị đã tiến hành họp kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Minh Tân (38 tuổi; giữ chức Phó Trưởng khoa Ngoại tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ) và nữ điều dưỡng D.T.H.P (32 tuổi; công tác cùng đơn vị).

Nơi làm việc của Phó khoa và nữ điều dưỡng bị cảnh cáo vì quan hệ tình cảm vượt quá quy định

Nơi làm việc của Phó khoa và nữ điều dưỡng bị cảnh cáo vì quan hệ tình cảm vượt quá quy định

Nguyên nhân được xác định là do cả hai “quan hệ tình cảm vượt quá mức quy định” đối với đồng nghiệp dẫn đến ảnh hưởng chế độ hôn nhân và gia đình.

Trước đó khoảng 1 tháng, chồng bà P. đã có đơn tố cáo vợ mình và Phó khoa Tân có những hành vi vượt quá mức quan hệ đồng nghiệp khi trực chung. Sau khi tiến hành xác minh làm rõ, Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ xác nhận đơn tố cáo của chồng bà P. là đúng sự thật và ngày 22/3 vừa qua đã tiến hành kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Tân.

Văn bản về việc kỷ luật Phó khoa và nữ điều dưỡng bị cảnh cáo vì quan hệ tình cảm vượt quá quy định

Trong diễn biến khác liên quan đến sự việc "quan hệ tình cảm" ở Trung tâm y tế Long Mỹ, TAND thị xã Long Mỹ đã chấp nhận đơn ly hôn của vợ chồng bà P. Chồng bà P được tòa đồng ý cho nuôi dưỡng con trai 4 tuổi.

Thành Thật

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vu-quan-he-tinh-cam-o-trung-tam-y-te-long-my-ky-luat-canh-cao-75256.html