Vụ quản lý quán nhậu chết bất thường ở Đà Nẵng: Bất ngờ từ việc lộ diện nghi phạm

Nghi phạm trong vụ quản lý nhà hàng ở Đà Nẵng chết bất thường tên là Mang Hải. Được biết, đối tượng này lại là em rể của chủ nhà hàng.

Ngày 6/5, Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45, Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng đầu thú tên Mang Hải (36 tuổi) quê tỉnh Khánh Hòa.

Hải có liên quan đến hành vi giết người. Nạn nhân trong sự việc là anh P.T.Đ (43 tuổi) trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng.

Theo điều tra ban đầu, Hải là em rể của chủ quán nhậu T.A trên đường Lê Đại Hành, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ. Anh Đ. đang làm quản lý tại quán nhậu này.

Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, làm rõ.

Tối 2/5, giữa Hải và anh Đ. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sự việc diễn ra khá chóng vánh rồi đối tượng này bỏ đi.

Hồi sau, mọi người không thấy anh Đ. trở ra làm việc nên tri hô chủ quán kiểm tra. Bấy giờ, mọi người mới tá hỏa khi phát hiện anh Đ. nằm bất động, xung quanh có máu.

Bà Nguyễn Thị Phi Anh, chủ quán đã gọi cấp cứu 115 và gia đình vị quản lý đến để đưa đi bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu, tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong.

Trong quá trình này, gia đình anh Đ. phát hiện có nhiều vết thương bất thường trên thi thể nên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ trình báo sự việc.

Vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ, cảnh sát xác định Hải chính là nghi phạm số 1 gây ra cái chết cho anh Đ. nên tung lực lượng vào truy xét. Lúc này, Mang Hải đã bỏ trốn.

Sau khi lẩn trốn gia đình đã khuyên Hải ra cơ quan công an để đầu thú. Được biết, Hải đã có vợ và con gái, vợ nghi phạm đang mang thai.

Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/vu-quan-ly-chet-bat-thuong-bat-ngo-tu-viec-lo-dien-nghi-pham-a369063.html