Vụ rơi máy bay chở 101 người ở Mexico: Đau đớn hình ảnh bé gái với đôi chân bốc cháy

Nạn nhân vụ rơi máy bay chở 101 người ở Mexico kể lại khoảnh khắc trốn thoát và nhìn thấy cảnh một bé gái gào khóc với đôi chân bị đốt cháy.

Chiếc máy bay của hãng hàng không Aeromexico chở 101 người đã rơi và bốc cháy gần một sân bay ở miền bắc Mexico hôm thứ Ba, khiến 85 người bị thương.

Phi công cố gắng hủy bỏ cất cánh từ sân bay quốc tế Durango do thời tiết xấu nhưng đã quá muộn và chiếc máy bay bị rơi trong khu vực bụi rậm ở cuối đường băng. Hình ảnh ghi nhận từ hiện trường cho thấy, chiếc máy bay E190 bốc khói dữ dội, các nhân viên cứu hỏa đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa và những người sống sót được đưa đến các bệnh viện địa phương. Không ai bị thiệt mạng sau vụ tai nạn.

Chiếc máy bay rơi và bốc cháy. Ảnh: AP

Một hành khách được xác định là Jackeline Flores, nói với các phóng viên rằng cô và con gái cô đã trốn thoát qua một lỗ hổng trên thân máy bay khi chiếc máy bay đầy khói và lửa. "Một cô bé rời khỏi máy bay đang khóc vì đôi chân bị đốt cháy", Flores nói. Cô cho biết mình là người Mexico nhưng sống ở Bogota, Colombia. "Chiếc máy bay vừa rời khỏi mặt đất trong mưa lớn thì bị rơi xuống", cô nói.

Flores cho biết hộ chiếu và tài liệu của cô bị đốt cháy. “Tôi cảm thấy may mắn và biết ơn Chúa”, cô nói.

Các hành khách thất thần sau vụ việc. Ảnh: AP

Thống đốc Durango - ông Jose Rosas Aispuro Torres viết trên Twitter rằng, không có ai bị thiệt mạng sau vụ việc. Một nguồn tin từ quan chức địa phương cho biết một số hành khách vẫn trong tình trạng nguy kịch. Chiếc máy bay bị rơi khi đang chở 97 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn.

Nhân viên cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường cấp cứu các nạn nhân. Ảnh: AFP

Nhà điều hành sân bay Durango - Grupo Aeroportuario cho biết, sự cố xảy ra do điều kiện thời tiết xấu. “Chiếc máy bay vừa cất cánh thì có cảm giác như bị trúng một luồng khí mạnh", một hành khách khác nói với Televisa.

Israel Solano Mejia, Giám đốc cơ quan dân sự thành phố Durango nói với Foro TV rằng, chiếc máy bay đã hạ cánh xuống đất, nhưng mũi chúc xuống vài trăm mét từ cuối đường băng.

"Người bị thương nặng nhất là phi công", Solano Mejia nói. Tuy nhiên, theo ông, đa số hành khách rời khỏi máy bay nhờ sức mạnh của chính họ.

Khánh Hồng (theo Dailymail)

Khánh Hồng

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/vu-roi-may-bay-cho-101-nguoi-o-mexico-dau-don-hinh-anh-be-gai-voi-doi-chan-boc-chay-d147402.html