Vụ rơi máy bay tại Ethiopia và Indonesia có sự tương đồng

Ngày 17-3, Ethiopia cho biết, vụ tai nạn máy bay của Hãng hàng không Ethiopian Airlines cướp đi 157 mạng sống có 'những nét tương đồng rõ ràng' với vụ rơi máy bay của Hãng hàng không Lion Air (Indonesia).

Hộp đen của máy bay gặp nạn được chuyển tới Cơ quan điều tra tai nạn hàng không BEA tại Le Bourget, miền bắc nước Pháp. (Ảnh: Reuters)

Hộp đen của máy bay gặp nạn được chuyển tới Cơ quan điều tra tai nạn hàng không BEA tại Le Bourget, miền bắc nước Pháp. (Ảnh: Reuters)

Ethiopia đưa ra nhận định nêu trên dựa vào kết quả phân tích ban đầu hộp đen được tìm thấy từ mảnh vỡ của máy bay gặp nạn ngày 10-3 vừa qua. Các điều tra viên đang nỗ lực xác định nguyên nhân khiến máy bay mang số hiệu ET 302 của Ethiopian Airlines lao xuống một cánh đồng chỉ sáu phút sau khi cất cánh từ thủ đô Addis Ababa.

Hai máy bay bị rơi của hai hãng hàng không Ethiopian Airlines và Lion Air đều thuộc dòng máy bay Boeing 737 MAX 8 và gặp nạn ít phút sau khi cất cánh. Trước khi máy bay rơi, phi công đã báo cho đài kiểm soát không lưu máy bay đang có vấn đề.

Quan ngại về sự an toàn của Boeing 737 MAX sau hai vụ tai nạn, nhiều cơ quan hàng không trên toàn thế giới đã yêu cầu tạm ngừng vận hành dòng máy bay này.

“Vụ việc tương tự vụ rơi máy bay của Indonesia. Có nhiều nét tương đồng rõ ràng giữa hai vụ rơi máy bay gần đây”, Người phát ngôn Bộ Giao thông Ethiopia, ông Muse Yiheyis cho biết.

Trao đổi thông tin với Reuters, ông Yiheyis khẳng định: “Dữ liệu hộp đen đã được khôi phục thành công. Nhóm của Mỹ và nhóm của chúng tôi (Ethiopia) đã kiểm tra độ chính xác và chất lượng dữ liệu trước khi sử dụng. Bộ trưởng xin gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Pháp. Chúng tôi sẽ cho các bạn biết nhiều thông tin hơn sau ba hoặc bốn ngày nữa”.

Tuy nhiên, tại Washington, giới chức Mỹ cho biết với Reuters rằng, Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) vẫn chưa hoàn tất kiểm tra độ chính xác và chất lượng dữ liệu hộp đen máy bay ET 302. Trong khi đó, tại Paris, Cơ quan điều tra tai nạn hàng không BEA của Pháp cho biết, dữ liệu hộp đen ghi âm buồng lái máy bay đã được tải về thành công. BEA thông báo trên mạng xã hội Twitter, cơ quan này không nghe các dữ liệu âm thanh và dữ liệu này đã được chuyển cho các điều tra viên Ethiopia.

Theo quy định quốc tế, báo cáo sơ bộ về vụ rơi máy bay phải được công bố trong vòng 30 ngày. Trong khi chờ đợi báo cáo này, Hãng hàng không Ethiopian Airlines ngày 16-3 cho biết, việc lấy mẫu DNA từ gia đình các nạn nhân để hỗ trợ công tác xác định danh tính có thể mất tới sáu tháng.

H.H

Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39534402-vu-roi-may-bay-tai-ethiopia-va-indonesia-co-su-tuong-dong.html