Vụ san phẳng mộ vợ vua Nguyễn: Công an TP. Huế vào cuộc điều tra

Theo cơ quan công an, bước đầu điều tra cho thấy ngôi mộ vợ của vua Tự Đức không nhìn thấy, khi san ủi mới phát hiện...

Khu vực đất rộng lớn bị san phẳng làm bãi đậu xe

Liên quan đến sự việc “Lăng mộ vợ vua Tự Đức bị san phẳng” mà Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường đang thông tin và dư luận rất quan tâm trong thời gian vừa qua, UBND TP. Huế vừa tổ chức họp báo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm vào chiều 16/8. Tại cuộc họp, Thượng tá Võ Văn Sáu- Phó trưởng Công an TP. Huế đã thông tin bước đầu trong quá trình điều tra vụ việc san ủi mộ vợ vua Tự Đức khi thực hiện dự án Bãi đỗ xe khách tham quan lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh (phường Thủy Xuân- TP. Huế).

Trước đó vào đầu tháng 8, nhận được đơn yêu cầu khởi tố của con cháu dòng họ Nguyễn Phước tộc, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cùng VKSND TP. Huế đã có mặt tại khu vực dự án bãi đỗ xe để kiểm tra, thu thập chứng cứ liên quan. Cụ thể, công an đã tiến hành đo đạc, kiểm tra phần quách mộ, móng la thành bao quanh... và tiến hành lập biên bản dưới sự chứng kiến của đại diện dòng họ.

Công an TP Huế tiến hành điều tra tại khu vực nghi là huyệt mộ vợ vua Tự Đức

Tại buổi họp báo, Công an TP. Huế khẳng định, từ khi công bố thực hiện dự án đến nay, các cơ quan chức năng, chủ đầu tư...  chưa hề nhận được đơn của bất kỳ người nào trình báo về việc ở khu vực này có phần mộ vợ vua hay của người dân bình thường, đề nghị giữ gìn. Qua xác minh tại Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thì khu vực thực hiện dự án không có khu mộ này trong các tài liệu lưu trữ. Xác minh ở dòng họ Nguyễn Phước tộc cũng có kết quả tương tự.

Theo thượng tá Sáu, bước đầu điều tra thì dự án đầy đủ về mặt trình tự, thủ tục, được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Vào năm 2014, Trung tâm Phât triển quỹ đất TP. Huế đã có thông báo rộng rãi về dự án, công khai trong thời gian dài để người dân được biết. UBND phường Thuỷ Xuân cũng thông báo nhiều lần cho người dân, ai có tài sản, mồ mả trên đất thực hiện kê khai, đền bù.

Chính quyền muốn di dời nhưng Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc muốn giữ lại ngôi mộ ở vị trí cũ

“Về mặt khách quan, chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá Trị khi tiến hành san ủi, nhìn bề ngoài sẽ không thể nhận biết ở đây có mộ. Bởi một số người dân sống gần khu vực dự án nói nghi có ngôi mộ lâu đời, cỏ mọc um tùm, giữa ngôi mộ có một cây đa lớn và trong thời gian dài, không có bất kỳ ai tới nhang khói...”- Thượng tá Sáu nói.

Cũng theo vị Phó trưởng công an TP. Huế, khi công ty tiến hành múc cây đa giữa mộ thì phát hiện ở dưới đất có nhiều viên gạch xưa, công nhân lái xe múc đã nghi ngờ ở dưới đó có ngôi mộ nên đã báo cáo công ty. Tuy nhiên trước đó, khi trao đổi với PV thì người dân sống cạnh ngôi mộ đã cung cấp những thông tin trái ngược.

Hiện phần mộ của bà Tài nhân họ Lê đang được đắp bằng đất, xếp gạch xung quanh, rào bằng lưới B40...

Cụ thể, ông Đỗ Trọng Bướm- Tổ trưởng tổ dân phố 11, phường Thủy Xuân cho hay, trước lúc bị san ủi, ngôi mộ của bà Tài nhân họ Lê có hình vuông, tường thành xung quanh cao 70cm, sụt lún một số nơi; diện tích khoảng 40m2, tấm bia vẫn còn trên mặt đất, với khoảng cách từ 5- 7m vẫn có thể nhìn thấy rõ ngôi mộ bởi nhiều đoạn tường của lăng, bia mộ vẫn còn...

Cách nhà ông Bướm không xa là nhà bà Trần Thị Sưa (75 tuổi, tổ dân phố 11, phường Thủy Xuân)- người có mảnh đất được đền bù nằm sát lăng mộ của bà Tài nhân họ Lê. Bà Sưa khẳng định lăng mộ của bà tài nhân còn khá nguyên vẹn trước khi bị san ủi làm bãi đậu xe. “Bốn bức tường xung quanh ngôi mộ vẫn còn nguyên hình thù. Chiếc cổng vòm còn khá nguyên vẹn, khi mưa tôi còn lên đó trú. Tôi có biết ngày họ san ủi nhưng cứ tưởng họ sẽ trừ ra hoặc đền bù rồi, nhưng ai ngờ...”- bà Sưa thông tin.

Về vấn đề khởi tố vụ án, theo thượng tá Sáu thì người trực tiếp san ủi là công nhân được công ty giao nhiệm vụ nên công an sẽ hoàn thành điều tra, xác minh. Công an TP. Huế sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ có hay không việc xâm phạm mồ mả, từ đó ra quyết định truy tố hay không để trả lời nguyên đơn cũng như dư luận trong thời gian sớm nhất.

Chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe lăng Tự Đức -Đồng Khánh đã nhận trách nhiệm sai sót và hứa sẽ khắc phục hậu quả

Như Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường đã đưa tin, thời gian qua, tại Huế xuất hiện thông tin lăng mộ vợ vua Nguyễn bị đơn vị thi công san ủi để thực hiện dự án bãi đậu xe. Sau những nỗ lực tìm kiếm, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều dấu tích khẳng định rằng tại vị trí bị san phẳng làm bãi đậu xe từng có một ngôi mộ cổ.

Cụ thể, tấm bia được xe múc của đội tìm kiếm phát hiện nằm lẫn sâu trong đất, cách vị trí được xác định là khu lăng mộ cổ vài chục mét. Tấm bia được làm bằng đá nguyên khối còn khá nguyên vẹn với chiều dài 67 cm, rộng 32 cm và dày 10 cm. Dòng chữ Hán khắc chìm trên bia là: Tiền triều tài nhân cửu giai Lê Thị Thụy Thục Thuận chi mộ, tạm dịch là “Mộ của bà Tài Nhân họ Lê, thụy là Thục Thuận”.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn- Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Chuỗi Giá Trị (chủ đầu tư) đã nhận trách nhiệm về những sai sót trong quá trình triển khai dự án, trong đó có việc chưa nhận bàn giao mặt bằng đã tiến hành san ủi khu đất dẫn đến sự việc đáng tiếc như vừa qua và gửi lời xin lỗi đến Hội đồng trị sự cùng toàn thể con cháu dòng tộc Nguyễn Phước tộc, người dân Cố đô. Công ty cũng hứa sẽ xây dựng lại mộ theo hướng dẫn của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Dự án Bãi đỗ xe khách tham quan lăng Tự Đức- Đồng Khánh vẫn đang được tạm dừng thi công

Hiện tại, quyết định cuối cùng của UBND TP. Huế cũng như của tỉnh Thừa Thiên Huế là di dời ngôi mộ của bà Tài nhân họ Lê- vợ vua Tự Đức ra khỏi dự án bãi đậu xe để tiếp tục thi công.

Vào ngày 25/7 vừa qua, Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc đã vừa gửi đơn đến Tòa án nhân dân TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) khởi kiện Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Chuỗi Giá Trị (146 Nguyễn Huệ, TP. Huế- chủ đầu tư) về “Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. Đồng thời yêu cầu khởi tố bên liên quan là là Trung tâm phát triển Quỹ đất TP. Huế làm việc thiếu trách nhiệm, quy hoạch xâm lấn hành lang bảo vệ Di sản Văn hóa thế giới là lăng Tự Đức.

“Giả dụ như đó là ngôi mộ người thân của bạn bị người ta mang ra đào xới thì có nên giữ hay không. Việc giữ lại là điều dĩ nhiên. Mặt khác, đó là mộ vợ của một vị vua nữa thì mang nhiều điều về tâm linh, di tích... Chúng tôi muốn trả lại nguyên trạng như cũ”- ông Tôn Thất Giáp, đại diện dòng họ trao đổi với PV.

Hiện phần mộ vẫn đang được đắp bằng đất, dựng bia, xếp gạch xung quanh, rào bằng lưới B40; dựng khung nhà bằng sắt, lợp mái tôn, diện tích vào khoảng 5m x 8m (40m2).

Bài, ảnh: Thế Anh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/phap-luat/201708/vu-san-phang-mo-vo-vua-nguyen-cong-an-tp-hue-vao-cuoc-dieu-tra-2835444/