Vụ sao nữ 9X TQ bị nhân viên bảo vệ đâm chết: Hung thủ kêu oan

Nữ diễn viên hài Lưu Khiết bị đâm ngay trước cửa bệnh viện vào năm 2017. Trong phiên xử mới đây, hung thủ cho rằng bản thân không cố ý giết người.

Mới đây, Tòa án Côn Minh tiến hành xét xử vụ án nữ diễn viên Lưu Khiết bị sát hại ngay trước cửa bệnh viện vào năm 2017. Theo Pháp luật Côn Minh, trước khi phiên tòa bắt đầu, gia đình nạn nhân kiên quyết rút đơn yêu cầu bồi thường dân sự và mong có sự trừng phạt nghiêm khắc từ pháp luật.

Bị đơn là nhân viên bảo vệ bệnh viện, sinh năm 1986 họ Diệp. Tên này bị cáo buộc hành vi cố ý giết người. Tại phiên tòa, luật sư của bị cáo không đồng ý với phần luận tội do công tố đưa ra.

Nữ diễn viên trẻ bị đâm chết sau cuộc tranh cãi vô tình.

“Thân chủ của tôi không có mâu thuẫn trước đó với nạn nhân. Anh ta vô ý giết người vì say rượu, mất kiểm soát hành vi dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Thứ hai, sau vụ việc, thân chủ tôi đã đến xin lỗi và mong được bồi thường cho gia đình nạn nhân”, luật sư nhấn mạnh.

Trước tòa, Diệp khai trưa ngày 29/4/2017 (ngày xảy ra án mạng), hắn tới bệnh viện Côn Minh thăm người nhà nằm ở khoa ngoại. Sau đó, tên này với vài người khác ăn cơm và uống rượu.

Khi rời bệnh viện, Diệp gặp Lưu Khiết và chồng chưa cưới của cô. Hai người cũng đến viện thăm người nhà. Tên này buông lời chửi tục vì cho rằng Lưu Khiết và chồng chưa cưới "nhìn đểu" mình. Sau đó, hai bên xảy ra tranh cãi. Diệp rút dao găm mang sẵn trong người để tấn công.

Hung thủ từng là nhân viên bảo vệ bệnh viện, nơi xảy ra án mạng.

Tên này đâm nhiều nhát vào vùng tim và lá lách Lưu Khiết khiến cô qua đời vì mất máu. Chồng chưa cưới của cô cũng bị thương nặng.

“Tôi không hề cố ý giết người hay làm bị thương bất kỳ ai. Tôi cũng không lên kế hoạch giết cô ấy. Do say rượu và đôi bên xảy ra tranh cãi nên mới dẫn đến hành vi mất kiểm soát. Sau khi tỉnh rượu, nhận thấy hành vi của mình đã quá sai lầm, tôi đã tự thú với sở cảnh sát”, tên này khai.

Trong khi đó, phía gia đình nạn nhân cho rằng hung thủ phải lĩnh án tử hình vì hành vi giết người và khiến một người khác bị thương nặng.

Nạn nhân qua đời ngay trước ngày cưới.

Tòa án Côn Minh sẽ đưa ra phán quyết sau các phiên chất vấn. Tuy nhiên, các luật sư cho rằng Diệp khó thoát tội "cố ý giết người".

Trước khi qua đời, Lưu Khiết là nữ diễn viên hài được yêu thích của thế hệ 9X. Cô tham gia nhóm hài do đạo diễn Trần Tường quản lý, lấy nghệ danh Chân Chân. Khi qua đời, cô mới tròn 27 tuổi và vừa chụp ảnh cưới với bạn trai.

Hiểu Nguyệt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/vu-sao-nu-9x-tq-bi-nhan-vien-bao-ve-dam-chet-hung-thu-keu-oan-post860996.html