Vụ sao nữ 'Vườn sao băng' tự sát: Cựu Bộ trưởng Tư pháp bị sờ gáy

Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Kwon Jae Jin, CEO khách sạn Koreana Bang Yong Hoon, CEO một công ty sản xuất rượu có tiếng tên Park Moon Deok đang bị điều tra liên quan đến cá chết của Jang Ja Yeon.

Liên quan đến vụ Jang Ja Yun bị lạm dụng tình dục, Korea Herald đưa tin cựu Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Kwon Jae Jin, CEO khách sạn Koreana Bang Yong Hoon, CEO một công ty sản xuất rượu có tiếng tên Park Moon Deok đang bị điều tra.

Được biết, ba người đàn ông được cho là đã có dịp gặp gỡ Jang Ja Yeon tại một tiệc rượu vào năm 2018. Theo đó, lúc bấy giờ ông Kwon giữ chức vụ tại Văn phòng công tố tối cao. Tổ điều tra nói sẽ làm rõ lý do ông Kwon tham gia buổi tiệc đồng thời xác minh liệu ông có dùng quyền lực can thiệp vào cuộc điều tra vụ án, khi Jang Ya Jun tự tử năm 2009. Kwon Jae-jin giữ chức Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc từ năm 2011 tới 2013.

Vụ án của Jang Ja Yeon được điều tra lại từ tháng 5.

Vụ án của Jang Ja Yeon được điều tra lại từ tháng 5.

Ngoài ra ông Bang Yong-hoon, CEO một khách sạn lớn của Hàn Quốc cũng có tên trong danh sách điều tra. Trước đó, hồi tháng 10, giới chức lần ra manh mối doanh nhân Im Woo-jae - từng giữ phó chủ tịch của Samsung Electro-Mechanics - nói chuyện điện thoại 35 lần với Jang Ya Jun. Ông Im bị triệu tập để làm rõ mối quan hệ với diễn viên quá cố. Hồi tháng 8, văn phòng công tố Seoul khởi tố không giam giữ một phóng viên tờ báo lớn Hàn Quốc vì cáo buộc dâm ô với Jang Ja Yun vào ngày 5/8/2008.

Giới chức lật lại vụ việc vì ảnh hưởng của phong trào Meetoo nhằm phản đối lạm dụng tình dục ở Hàn Quốc.

Jang Ja Yeon chỉ mới 29 tuổi vào thời điểm đó và là một nữ diễn viên mới. Cô từng xuất hiện trong bộ phim truyền hình nổi tiếng của đài KBS "Vườn Sao Băng".

Năm 2009, cô đã kết liễu mạng sống, đồng thời để lại thư tuyệt mệnh tố cáo loạt nhân vật cấp cao lạm dụng tình dục cô. Trong bức thư tay, cô cho biết rằng mình buộc phải quan hệ với khoảng 30 nhân vật "có máu mặt", bao gồm các công chức, nhà báo và nhà sản xuất phim truyền hình nổi tiếng.

Một số cái tên lớn bị thẩm vấn có Chủ tịch Chosun Ilbo Bang Sang Hoon, giám đốc công ty Kolon Lee Woong Ryul, một đạo diễn danh tiếng của đài KBS tên Go Dae Hwa, phóng viên hàng đầu một tờ báo lớn. Nhưng những người này đều phủ nhận cáo buộc.

Vụ án khép lại khi những nhân vật có liên quan không bị thẩm tra. Sau 9 năm, hồi tháng 5, một hội đồng độc lập được thực lập nhằm mục tiêu điều tra lại.

Ngày 3/12 vừa qua, một nữ diễn viên họ Yoon đã chấp nhận đứng ra làm chứng trong phiên tòa xét xử một trong những kẻ bị tình nghi ngược đãi Jang Ja Yeon - đối tượng họ Cho.

Yoon khẳng định rằng cô đã chứng kiến Jang Ja Yeon bị cựu nhà báo Chosun Ilbo lạm dụng tình dục vào tháng 8/2008.

Nhóm điều tra đã tiết lộ rằng, một trong những công tố viên cấp cao đã tham gia vào cuộc điều tra ban đầu năm 2009 và giúp Cho được biệt đãi bởi vì vợ của y vốn là một công tố viên.

“9 năm trôi qua kể từ ngày đó. Tôi vẫn còn nhớ rõ từng sự việc đã xảy ra. Tôi là diễn viên mới và tôi hoàn toàn sốc khi hiểu thế nào là hầu rượu. Đó là lần đầu tiên tôi gặp gã đàn ông đó, lần đầu tiên nhìn thấy Jang Ja Yeon bị tấn công tình dục”, Yoon nói.

Yoon đã rời khỏi showbiz, ra nước ngoài sống sau khi chứng kiến mặt trái của giới giải trí.

H.A (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/showbiz-quoc-te/vu-sao-nu-vuon-sao-bang-tu-sat-cuu-bo-truong-tu-phap-bi-so-gay