Vụ sập giá đỡ cục nóng điều hòa: 'Tử thần' lơ lửng trên đầu trẻ em

Ngay trên lối ra vào trường mầm non Anh Nhật ở chung cư An Bình Plaza, số lượng cục nóng điều hòa còn nhiều gấp đôi nơi đã xảy ra đổ sập trước đó.

Sáng 28/4, ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật tại hiện trường vụ hàng loạt cục nóng điều hòa đổ sập rớt xuống khu vui chơi trẻ em tại chung cư An Bình Plaza số 97 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), người dân sinh sống ở đây vẫn chưa hoàn hồn.

Sáng 28/4, ghi nhận của Người Đưa Tin Pháp Luật tại hiện trường vụ hàng loạt cục nóng điều hòa đổ sập rớt xuống khu vui chơi trẻ em tại chung cư An Bình Plaza số 97 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), người dân sinh sống ở đây vẫn chưa hoàn hồn.

Chia sẻ tại hiện trường, chị T.U. (cư dân sinh sống tại chung cư An Bình Plaza) cho biết, từ khi xảy ra sự việc, không thấy đại diện chủ đầu tư có mặt để đánh giá thiệt hại, cũng như phương án giải quyết.

“Hôm qua, trời mưa, lại vào buổi tối nên may mắn không có thương vong. Tôi không hiểu chủ đầu tư nghĩ gì, việc lắp đặt cục nóng ngay trên đầu khu vui chơi liệu có đúng thiết kế ban đầu, đảm bảo an toàn cho cư dân”, chị U. đặt câu hỏi.

Nằm cách hiện trường 7 cục nóng điều hòa đổ sập trong đêm tại chung cư An Bình Plaza không xa là trường mầm non Anh Nhật và lối xuống hầm gửi xe của tòa nhà cũng được lắp đặt 2 giá đỡ hệ thống cục nóng điều hòa với số lượng lớn hơn gấp 2 lần phía bên khu vui chơi của trẻ em.

Vị trí lắp cục nóng không những lơ lửng trên đầu trẻ em, nó còn gây nguy hiểm cho cư dân vì ngay trên đầu lối ra vào hầm gửi xe của chung cư.

Anh N.V.M. (cư dân tại tòa nhà) cho biết: Việc lắp đặt cục nóng rất bất hợp lý và nguy hiểm. Trong trường hợp không may xảy ra sự cố như tối hôm qua thì hậu quả khôn lường vì hàng ngày tại trường mầm non có nhiều phụ huynh và trẻ nhỏ đến trường.

Hệ thống giá đỡ cục nóng điều hòa tạm bợ khiến nhiều người dân tỏ ra bất an và lo lắng.

“Việc cục nóng rớt xuống khu vui chơi trẻ em không gây thương vong về người là may mắn đối với tất cả. Tuy nhiên, nguy hiểm vẫn rình rập đối với nhiều người tại đây”, anh M. nói.

Chị U. bức xúc cho biết: “Từ lúc xảy ra sự việc, không thấy bóng dáng của chủ đầu tư đâu, họ rất thờ ơ với sự nguy hiểm của cư dân”.

Sau khi ngăn cản việc ban Quản lý tòa nhà cho dọn dẹp hiện trường, thấy đại diện chủ đầu tư xuất hiện, các cư dân đã chạy theo người này để yêu cầu giải thích vì sao lại lắp các cục nóng điều hòa ngay khu vui chơi trẻ em, trước lối ra vào trường học và lối ra nhà để xe của chung cư, nhưng vị đại diện chủ đầu tư thờ ơ đi thẳng vào thang máy và nói đang bận họp.

Theo đại diện chủ đầu tư tòa nhà, hiện nay phía chủ đầu tư đang làm việc với cơ quan chức năng để đánh giá, nghiệm thu.

Nguồn Khỏe 365: https://khoe365.nguoiduatin.vn/vu-sap-gia-do-cuc-nong-dieu-hoa-tu-than-lo-lung-tren-dau-tre-em-75632.html