Vụ sập giàn giáo ở trường tiểu học: Hoa hồng, gấu bông chưa kịp tặng thầy thầy cô đã lăn lóc trong đống đổ nát

Những chiếc hoa hồng tượng trưng cho tình yêu thương của các em học sinh dành cho thầy cô kính yêu đã bị dập nát, nằm lăn lóc dưới sân trường bởi sự cố đáng tiếc.

Sáng 20/11, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh, TP.HCM vẫn đang khẩn trương khắc phục sự cố sập giàn giáo trong lúc làm lễ mừng ngày 20/11 khiến nhiều học sinh nhập viện tại trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh.

Tại hiện trường, khoảng 6 khung giàn giáo đổ sập, làm vỡ nát nhiều ghế nhựa, văng tung tóe. Nhiều chiếc bông hoa hồng, gấu bông dâng lên thầy cô kính yêu trong ngày 20/11 của các em học sinh chưa kịp tặng đã vỡ nát, nằm lăn lóc dưới sân trường vì tai nạn bất ngờ.

Nhặt những bông hoa trên tay, một người dân có mặt tại hiện trường đều nghẹn ngào tự hỏi: “Sao lại trớ trêu đến thế, ngày 20/11 không được trọn vẹn với các em học sinh. Hy vọng các cháu sớm bình phục”.

Hiện trường vụ việc.

Ngồi tập trung tại hành lang, nhiều cô giáo vẫn chưa hết bàng hoàng. “Cảnh tượng lúc đó rất sợ hãi, học sinh la hét, nhiều em bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nhiều em không bị thương mà thấy bạn chảy máu cũng khóc thét, thật sự lúc đó quá bất ngờ”, một giáo viên chia sẻ.

Theo giáo viên trong trường, khu vực xảy ra sự cố sập giàn giáo là nơi khối học sinh lớp 3 và lớp 5 đang ngồi để dự lễ mít tinh Ngày nhà giáo Việt Nam. “Lúc đó trên sân khấu bắt đầu vào chương trình, các giáo viên cũng ổn định các em học sinh ngồi xuống vị trí để vào lễ thì xảy ra sự cố”, giáo viên thông tin.

Liên quan đến vụ việc trên, BV Chợ Rẫy cho biết nhiều nạn nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Hoa gấu chưa kịp tặng thầy cô đã nằm lăn lóc sau sự việc.

Cụ thể, trong số 15 học sinh thì có 10 em bị chấn thương đầu, 2 em lõm sọ kín trán phải, 1 em chấn thương phần mềm ở vai, 1 em chấn thương cùng mày mắt và nặng nhất là trường hợp được chẩn đoán là lõm sọ trán phải, tụ khí nội sọ và xuất huyết dưới nhện.

Hiện 9 học sinh đã chuẩn bị cho xuất viện ra về, 2 ca chỉ định mổ, 4 ca theo dõi điều trị. Một trong 4 ca này có biểu hiện nôn ói nên được theo dõi sát sao.

Ngoài ra, Nhi Đồng TP.HCM, bệnh viện tiếp nhận 10 học sinh trường Huỳnh Văn Bánh nhập viện trong tình trạng chấn thương không nghiêm trọng.

Vụ việc khiến nhiều em học sinh bị thương.

Chia sẻ với báo chí, Nguyễn Ngọc Huỳnh, Hiệu trưởng trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh gởi lời xin lỗi đến học sinh, phụ huynh và giáo viên.

Sáng cùng ngày, nhà trường tổ chức lễ kỷ niệm thì có khoảng 1.500 học sinh tham dự.

“Giàn giáo được đơn vị thi công lắp ngày hôm qua, ở sát mép sân trường chưa kịp tháo dỡ. Phía trên lớp giàn giáo được lắp một tấm màn che nắng buổi sáng. Gió thổi mạnh cuốn tấm màn kéo giàn giáo đổ sập“, ông Huỳnh lý giải nguyên nhân.

Trong khi đó, ông Đỗ Minh Hoàng - Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, đây là 1 sự việc đáng tiếc và hết sức đau lòng. Sở GD&ĐT chia sẻ với các em học sinh, quý phụ huynh và nhà trường.

“Sở GD&ĐT TP.HCM cũng đề nghị nhà trường, phòng GD-ĐT huyện Bình Chánh tập trung lo cho sức khỏe của các em học sinh bị tai nạn, ổn định tâm lý cho học sinh và giáo viên nhà trường. Phối hợp với các cơ quan có liên quan để làm rõ trách nhiệm các cá nhân và xử lý nghiêm.”, ông Hoàng nhấn mạnh.

Các cô gió cùng học trò bàng hoàng sau sự việc.

Ngoài ra, ông Nguyễn Trí Dũng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh cho biết ông đang trên đường vào Bệnh viện Chợ Rẫy để xem xét, nắm thêm thông tin sự việc.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh cho biết, Trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh, xã Vĩnh Lộc A vừa được khánh thành vào ngày 4/9 vừa qua.

Trường có quy mô 1 trệt, 2 lầu với 30 phòng học và đầy đủ các phòng chức năng. Năm học này, trường có gần 2.000 học sinh các khối, với 50 lớp học, bao gồm hơn 600 học sinh lớp 1 còn lại là học sinh từ khối 2 đến khối 5.

Trường mới vừa được khánh thành, nhằm đáp ứng được nhu cầu học tập của người dân sinh sống tại 2 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B thuộc huyện Bình Chánh.

Trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh, xã Vĩnh Lộc A vừa được khánh thành vào ngày 4/9 vừa qua.

Như đã đưa tin, sáng cùng ngày, hàng trăm em học sinh và các thầy cô, phụ huynh ở trường tiểu học trên đang làm lễ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 thì giàn giáo dùng để dựng sân khấu bất ngờ đổ sập đè lên hàng chục em học sinh.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các thầy cô cùng phụ huynh nhanh chóng dỡ những thanh sắt để đưa các em học sinh bị thương đi bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng huyện Bình Chánh có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Minh Mẫn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/vu-sap-gian-giao-o-truong-tieu-hoc-hoa-hong-gau-bong-chua-kip-tang-thay-thay-co-da-lan-loc-trong-dong-do-nat-4094301.html