Vụ sập giàn giáo tại Huế: Chủ đầu tư hỗ trợ các nạn nhân

Chiều ngày 25/4, đại diện chủ đầu tư cây xăng dầu gặp sự cố sập giàn giáo ở đường Ngự Bình (TP. Huế) cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, đơn vị đã đến Bệnh viện Trung ương Huế thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân.

Theo đó, trước mắt phía chủ đầu tư đã hỗ trợ cho 2 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế do bị chấn thương hông và gãy chân là chị Hoàng Thị Phượng (40 tuổi) và anh Châu Minh Hậu (27 tuổi, cùng trú TP. Huế) mỗi người 2.000.000 đồng.

Một công nhân được đưa ra khỏi hiện trường vụ việc.

Như tin đã đưa, khoảng 8h30 sáng nay (25/4) tại công trình thi công trạm xăng trên đường Ngự Bình (TP. Huế), nhóm công nhân đang đổ bê tông sàn cây xăng thì giàn giáo bất ngờ đổ sập xuống.

Nhận được thông tin, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thừa Thiên-Huế, lực lượng Công an TP. Huế cùng với cùng công an phường An Tây và Trường An đã đến ngay hiện trường cùng các đơn vị liên quan đào bới, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân bị vùi lấp.

Qua xác minh của lực lượng nghiệp vụ Công an TP. Huế, khối bê tông đổ sập có diện tích sàn là 275 m2 và có 11 người là công nhân đang đổ bê tông công trình được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Sau khi đưa đi cấp cứu và kiểm tra, các nạn nhân chỉ bị thương tích nhẹ. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, hầu hết đều đã xuất viện, chỉ còn 2 trường hợp đang tiếp tục điều trị.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/vu-sap-gian-giao-tai-hue-chu-dau-tu-ho-tro-cac-nan-nhan/334997.vgp