Vụ sập mỏ đất ở Hà Tĩnh: Đưa khu vực sạt lở về trạng thái an toàn

Liên quan đến vụ sập mỏ đất vùi lấp xe tải, tài xế bị thương xẩy ra ở Hà Tĩnh, các cơ quan chức năng sở tại đã yêu cầu chủ mỏ tạm dừng hoạt động khai thác, khẩn trương khắc phục đưa khu vực sạt lở về trạng thái an toàn.

Trao đổi với Báo Điện tử TN&MT, ông Nguyễn Hòa Việt- Giám đốc Công ty CP Xây dựng- Thương mại 171(chủ mỏ) cho biết: “Thực hiện ý kiến của cơ quan chức năng sau khi xẩy ra sự việc, đơn vị đã khẩn trương khắc phục khu vực sạt lở, đến ngày 6/6, đảm bảo trở về trạng thái an toàn. Tuy nhiên, do có yêu cầu tạm dừng khai thác nên hiện vẫn chưa hoạt động trở lại…”Sự cố sập mỏ đất xẩy ra vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 4/7, tại núi Cụp Cọi thuộc địa bàn xã Kỳ Hưng, thị xã Kỳ Anh(Hà Tĩnh), ông Nguyễn Hòa Việt cho rằng, rất đáng tiếc, không lường trước được. Bởi lẽ, đơn vị luôn chấp hành nghiêm thiết kế khai thác của mỏ nhưng khi khai thác đến ở vị trí xẩy ra thì gặp lớp đất phân tầng, phía dưới lớp đất mỏng là toàn bộ đá liếp nên quá trình khai thác làm rung chuyển nhẹ lớp đá khiến cho khoảng gần 100m3 đất bị trượt, vùi lấp phương tiện.

Mỏ đất Cụp Cọi tạm dừng khai thác sau sự cố

Được biết, sự việc xẩy ra đã làm phương tiện vận tải hư hỏng nặng. Ông Trịnh Xuân Lương- người ngồi trên cabin chiếc xe tải biển số 38C-05321 không kịp trở tay nên bị mắc kẹt do khối đất đè lên, dập bàn chânđược đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Việc khắc phục thiệt hại cho người dân đến nay cũng đã được chủ mỏ tiến hành, đạt được thỏa thuận với người dân và triển khai đền bù.Ngay sau sự cố xẩy ra tại mỏ đất Cụp Cọi, ngày 4/7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh chủ trì cùng các đơn vị có liên quan đã phối hợp kiểm tra hoạt động khai thác đất của Công ty CP Xây dựng- Thương mại 171. Qua kiểm tra cho thấy, đơn vị được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp phép khai thác khoáng sản số 416/GP-UBND ngày 15/2/2016, với diện tích 3,9 ha, thời hạn khai thác đến 31/12/2018; Khối lượng đất xẩy ra sạt lở khoảng 5m3 đang nằm tại chân gương mỏ, vị trí xẩy ra giữa điểm góc số 6 và số 7 của mỏ; Việc hoạt động khai thác của công ty cơ bản khai thác cấp tầng phù hợp theo thiết kế.Sau khi kiểm tra, Sở TN&MT Hà Tĩnh cùng các đơn vị liên quan đã có yêu cầu Công ty tạm dừng hoạt động khai thác để khắc phục sự cố và trực tiếp làm việc với Thanh tra Sở TN&MT để xử lý những tồn tại.

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen/vu-sap-mo-dat-o-ha-tinh-dua-khu-vuc-sat-lo-ve-trang-thai-an-toan-1255471.html