Vụ sập tường 5 người chết: Chó nghiệp vụ đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân

Ghi nhận của PV tại hiện trường, tường gạch, trụ bê tông nằm ngổn ngang. Nhiều dép, nón bị vùi dưới đống đổ nát. Ngoài huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn, ngành chức năng đã đưa chó nghiệp vụ đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động làm 8 người thương vong, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón đã đến hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn và rõ nguyên nhân.

Ông Trần Văn Rón - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long - có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ và điều tra.

Ông Trần Văn Rón - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long - có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ và điều tra.

Ngày 15/3, trao đổi với PV Dân trí tại hiện trường, ông Trần Văn Rón cho biết, vụ tai nạn lao động làm 5 người chết, 3 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương rất nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo ông Trần Văn Rón, vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 10h cùng ngày, tại một nhà xưởng của một công ty nằm trong khu công nghiệp Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Bức tường đổ sập có độ dài khoảng 35 mét.

“Đây là một công ty của nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh. Hiện, cơ quan công an đang làm việc với phía công ty cũng như nhà thầu xây dựng để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất là tập trung cứu chữa cho các công nhân gặp nạn”, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nói.

Hiện trường vụ tai nạn lao động

Danh sách 5 nạn nhân tử vong, gồm: Ngô Thanh Bình (42 tuổi, ngụ TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long); Võ Văn Thao (48 tuổi), Lưu Thị Đào (cùng ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long); Hồ Tân Lập (19 tuổi) và Trịnh Văn Thế (52 tuổi, cùng ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Ghi nhận của PV tại hiện trường, tường gạch, trụ bê tông nằm ngổn ngang. Nhiều dép, nón bị vùi dưới đống đổ nát. Ngoài huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn, ngành chức năng đã đưa chó nghiệp vụ đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân. Đến gần 13h, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất.

Một chủ quán nước cạnh hiện trường cho biết, vào thời điểm đó có nghe tiếng động lớn phát ra từ phía công trình đang thi công. Sau tiếng động lớn, có rất đông người chạy đến thì mới biết tai nạn lao động nên trình báo công an địa phương.

“Những người gặp nạn tại công trình cũng thường ghé quán nước của tôi để uống cà phê nhưng không rõ tên tuổi của họ. Trong số những người gặp nạn có 2 người vẫn còn gửi xe máy tại quán nước mà chưa có người thân đến nhận lại”, chủ quán nước cho biết thêm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quốc Anh - Theo Dân trí

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/vu-sap-tuong-5-nguoi-chet-cho-nghiep-vu-den-hien-truong-tim-kiem-nan-nhan-d92935.html