Vụ sập tường 7 người chết tại Công ty Bo Hsing: Trưởng BQL các KCN tỉnh bị cảnh cáo

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa có thông báo kết quả xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với ông Phạm Thành Khôn, Bí thư Đảng ủy cơ sở, Trưởng Ban quản lý (BQL) các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Vĩnh Long bằng hình thức cảnh cáo.

Hiện trường vụ sập tường khiến 7 người chết (ảnh minh họa)

Theo đó, ông Khôn bị kỷ luật do giao việc cho cấp dưới nhưng thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến cấp dưới vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng khiến 7 người chết và 1 người bị thương, trong vụ sập tường tại Công ty Bo Hsing (đóng tại khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ).

Sau khi kỷ luật về mặt đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý về mặt chính quyền theo quy định.

Liên quan đến vụ sập tường ở khu công nghiệp Hòa Phú, trước đó, ông Lê Phước Thiện, Phó Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long cũng bị kỷ luật bằng hình thức cách chức.

Vào ngày 15/3/2019, trong lúc đang thi công nhà xưởng của Công ty TNHH Bo Hsing, bức tường cao hàng chục mét bất ngờ đổ sập, khiến 7 người chết, 1 người bị thương nặng.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan chức năng cũng khởi tố 4 người gồm: Đặng Sử Quân (31 tuổi, quê Thanh Hóa, thầu xây dựng, phó giám đốc Công ty TNHH Cơ khí xây dựng công nghiệp Hưng Thịnh Phát); Nguyễn Thanh Tùng (38 tuổi, quê Bình Định, giám đốc Công ty TNHH thương mại, xây dựng, dịch vụ Cát Thành); Trần Quan Trừ (42 tuổi, quê Long An, giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Hưng Long) và Dương Thanh Phong (41 tuổi, quê Long An, giám đốc xí nghiệp tư vấn thuộc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Long An), cùng về vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng…

Trần Lê

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/vu-sap-tuong-7-nguoi-chet-tai-cong-ty-bo-hsing-truong-bql-cac-kcn-tinh-bi-canh-cao-20180504224265210.htm