Vụ sạt lở mỏ titan làm 4 người chết: 'Chưa đủ căn cứ xác định dấu hiệu tội phạm'

Sau hơn 8 tháng xảy ra vụ sạt lở cát tại mỏ titan khiến 4 người chết, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết 'chưa đủ căn cứ xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm hay không' do việc trưng cầu giám định không thực hiện được.

Chiều nay (7/8), Công an tỉnh Bình Thuận đã thông tin kết quả điều tra vụ sạt lở cát tại mỏ titan khiến 4 người chết, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 do UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức.

Đại diện Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, chiều 15/10/2022, ngay sau khi vụ sạt lở cát tại khu vực công trường khai thác khoáng sản titan (mỏ Suối Nhum, thuộc xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam) của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường khiến 4 lao động đang làm việc tử vong, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, tiến hành công tác điều tra tin báo "Vi phạm các quy định về an toàn lao động".

Lực lượng chức năng dùng các phương tiện cơ giới đào bới, tìm kiếm nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở cát ở mỏ titan. Ảnh: Trang Lê

Lực lượng chức năng dùng các phương tiện cơ giới đào bới, tìm kiếm nạn nhân mất tích sau vụ sạt lở cát ở mỏ titan. Ảnh: Trang Lê

Quá trình thụ lý điều tra, 3 ngành tố tụng cấp huyện gồm cơ quan điều, viện kiểm sát và tòa án nhiều lần tổ chức họp để phân tích, đánh giá các tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm về an toàn lao động của các cá nhân thuộc Công ty Tân Quang Cường.

Tại các cuộc họp đều thống nhất cần phải trưng cầu giám định các nội dung liên quan đến hoạt động di dời bãi thải tạm của Công ty Tân Quang Cường.

Ngày 14/11/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam có quyết định trưng cầu giám định của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận về nguyên nhân sạt lở. Tuy nhiên, Sở này sau đó có văn bản trả lời không có cơ sở để giám định nguyên nhân.

Đến ngày 16/2/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam ra quyết định trưng cầu giám định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về các nội dung có liên quan đến hoạt động di dời bãi thải tạm của Công ty Tân Quang Cường.

Sau đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lời: “Chỉ kết luận hoạt động di dời bãi thải tạm của Công ty Tân Quang Cường là hoạt động khoáng sản, còn nguyên nhân sạt lở, phương pháp di dời bãi thải tạm có đảm bảo an toàn kỹ thuật lao động không thì Bộ xác định không thuộc chức năng, nhiệm vụ”.

Tiếp đó, đến ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam tiếp tục có quyết định trưng cầu Bộ Công Thương cùng với các nội dung liên quan trên, nhưng sau đó Bộ này trả lời với nội dung: “Từ chối tiếp nhận trưng cầu giám định với lý do hiện trường xảy ra sự cố không còn đảm bảo nguyên trạng, các công nhân trực tiếp tham gia thực hiện công việc di dời tại thời điểm xảy ra sự cố đã thiệt mạng”.

Từ những lý do trên, đại diện Công an tỉnh Bình Thuận cho hay, đến nay việc trưng cầu giám định các nội dung liên quan không thực hiện được nên chưa đủ căn cứ xác định vụ sạt lở trên có dấu hiệu của tội phạm hay không.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã tạm đình chỉ xác minh tin báo, đồng thời tiếp tục xin ý kiến các cơ quan liên quan để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Quang Hưng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vu-sat-lo-mo-titan-lam-4-nguoi-chet-chua-du-can-cu-xac-dinh-dau-hieu-toi-pham-2174708.html