Vụ sạt lở ở Phước Sơn vùi lấp 11 người: Lực lượng cứu hộ phải ngủ lại trong rừng

Do nhiều điểm sạt lở và nước lũ chảy xiết, lực lượng cứu hộ nhận nhiệm vụ tiếp cận hiện trường vụ sạt lở ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam phải nghỉ lại trong rừng giữa đêm.

Tối 29-10, thông tin từ huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết lực lượng cứu hộ của huyện vẫn chưa tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở đất tại xã Phước Lộc vùi lấp 11 người.

Trong ngày 29-10, có 2 tổ tiền trạm của công an và quân sự huyện cắt đường rừng để đi bộ hàng mấy chục km để đến Phước Lộc nhằm thực hiện việc cứu hộ. Tới tối cùng ngày, lực lượng còn cách UBND xã Phước Lộc khoảng 1 km nhưng phải dừng lại nghỉ đêm trong rừng tại một địa điểm có trên cầu Nước Mắt do nước suối lớn ngập cầu và phía bên kia cầu (sau UBND xã Phước Lộc) đường đã sạt lở xuống suối hết.

Hiện trường vụ sạt lở ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam

Thông tin về lực lượng cứu hộ tại chỗ của xã và nhân dân xã đã tìm được 5 thi thể bị mất tích tại thôn 6; hiện còn 6 người mất tích chưa tìm thấy.

Tại thôn 1, trong ngày 29-10, xã Phước Lộc huy động lực lượng khoảng 30 người đào đất đá tìm kiếm 2 cán bộ xã mất tích nhưng chưa có kết quả.

Dưới đây là hình ảnh hiện trường vụ sạt lở vùi lấp 11 người ở thôn 6, xã Phước Lộc được địa phương gửi về:

Nhóm PV

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/vu-sat-lo-o-phuoc-son-vui-lap-11-nguoi-luc-luong-cuu-ho-phai-ngu-lai-trong-rung-20201029215035053.htm