Vụ sạt lở tại Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1: Tìm thấy thi thể kỹ sư mất tích

Chiều 28-10, Bí thư Huyện ủy Trà Bồng (Quảng Ngãi) Đặng Minh Thảo cho biết sau gần 20 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể kỹ sư Nguyễn Nhật Nam, nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi tại Tổ máy phát điện Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1, ở xã Trà Lâm.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị đưa thi thể nạn nhân bị vùi lấp dưới hầm tuabin Tổ máy phát điện lên. (Ảnh: TTXVN phát)

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị đưa thi thể nạn nhân bị vùi lấp dưới hầm tuabin Tổ máy phát điện lên. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo ông Đặng Minh Thảo, vị trí nạn nhân được tìm thấy là khu vực hầm tuabin Tổ máy phát điện. Hầm tuabin có độ sâu khoảng 12-14m bị lượng bùn đất và những khối đá rất lớn vùi lấp đã gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân.

Như tin đã đưa, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 10-10, tại khu vực cầu Kà Tinh Km37+559, xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, do mưa lớn, vụ sạt lở núi nghiêm trọng đã xảy ra làm vùi lấp Tổ máy phát điện Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1. Kỹ sư Nguyễn Nhật Nam bị vùi lấp trong hầm tuabin.

Để tìm kiếm nạn nhân mất tích, Sở Giao thông Vận tỉnh tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức các phương tiện thông đường vào tiếp cận hiện trường vụ sạt lở. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an, Quân đội cùng trang thiết bị được tỉnh huy động tìm kiếm nạn nhân.

Ngày 17-10, Đoàn công tác của Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an), Đội tìm kiếm cứu nạn của Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy đã đến hiện trường phối hợp với các lực lượng khác hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Theo TTXVN

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/xa-hoi/vu-sat-lo-tai-nha-may-thuy-dien-ka-tinh-1-tim-thay-thi-the-ky-su-mat-tich-307244-85.html