Vụ 'Sét đánh đứt dây diện làm chết 2 học sinh ở Long An': Bộ Công an vào cuộc

Ngày 18/10, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã cử cán bộ về tỉnh Long An để giám định dây điện nhằm điều tra nguyên nhân vụ đứt đường dây 22kV tuyến 474 Tầm Vu đi qua trước Trường THCS An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An làm chết 2 học sinh và làm bị thương 4 học sinh khác vào chiều 13/10.

Trước đó, khoảng 15h ngày 13/10, mưa giông kèm sấm sét xảy ra trên địa bàn xã An Lục Long, huyện Châu Thành. Đến 15h 48 phút cùng ngày, Điện lực Châu Thành nhận được tin báo đường dây điện 22kV tuyến 474 Tầm Vu bị đứt (khoảng trụ 177A -178, đi qua trước cổng Trường THCS An Lục Long) làm 6 em học sinh bị điện giật bất tỉnh. Sau khi được đưa đi cấp cứu 2 em Đinh Tiên Bảo và Nguyễn Thị Ngọc Lan (cùng SN 2007, lớp 6) tử vong. Bốn em khác được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu, gồm: Phan Tấn Sang (SN 2006, lớp 7), Trương Huỳnh Tiến (SN 2006, lớp 7), Hồ Thị Diễm Hương (SN 2006), Đinh Hoàng Vũ (SN 2007).

Đến ngày 14/10, Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (EVN SPC) có thông cáo báo chí nêu nguyên nhân do mưa giông dẫn đến sự cố sét đánh vào lưới điện gây đứt đường dây 22kV nêu trên.

Ông Nguyễn Văn Thình, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, tỉnh Long An, cho biết hiện 4 học sinh bị thương đã xuất viện, vụ tai nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra.

TÂN TIẾN

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/vu-set-danh-dut-day-dien-lam-chet-2-hoc-sinh-o-long-an-bo-cong-an-vao-cuoc-327764.html