Vụ Skripal: Truyền thông Anh vô tình bác cáo buộc người Anh?

Hai người gián điệp Nga được Anh mô tả là đã thác loạn với ma túy và mại dâm ở Salisbury đêm trước đầu độc Skripal.

Từ khi hai người Nga bị Anh cho là hung thủ đã thực hiện vụ đầu độc vào cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái ở Salisbury, xuất hiện trước truyền thông, những lời cáo buộc mới của Anh ngày càng nhiều thêm.

2 nghi phạm Alexander Petrov và Ruslan Boshirov được cho là đã có 1 đêm thác loạn với ma túy và gái mại dâm vào đêm trước khi "ra tay" với ông Skripal và con gái.

Tờ báo Anh Express dẫn lời một nhân chứng giấu tên cho biết, trong căn phòng mà hai nghi phạm người Nga Alexander Petrov và Ruslan Boshirov thuê tạm ở Salisbury dường như có mùi cần sa và những âm thanh ồn ã nhạy cảm.

Theo đó, bên cạnh căn phòng đôi ở khách sạn 2 sao City Stay Hote mà hai nghi phạm đã thuê, các vị khách khác đã phàn nàn về những mùi khó chịu như cần sa, tiếng ồn nhạy cảm, thứ mùi khó chịu.

Petrov và Boshirov sau đó đã tranh cãi với nhân viên khách sạn về đêm thác loạn của họ trước khi trả phòng và bắt tàu tới Salisbury.

Người dọn phòng đã mất cả ngày dọn dẹp và bày trí lại căn phòng 2 nghi phạm này thuê.

Nhân chứng cho biết ông nhận ra 2 nghi phạm sau khi cảnh sát đăng ảnh họ vì đã chạm mặt trực tiếp với họ trong nhà vệ sinh của khách sạn.

"Lúc đó khoảng 19h tối. Có một phụ nữ ở đó, tôi nghĩ đó là một gái điếm. Họ đã quan hệ tình dục, đương nhiên rồi. Họ phát ra tiếng kêu rất lớn trong một thời gian dài" - vị khách giấu tên nói.

Thông tin mô tả kỹ hơn về hai nhân vật này lại ít củng cố sự thuyết phục cho giả thiết của giới chức Anh rằng hai nghi phạm là tình báo quân sự Nga.

Hiếm có thông tin về việc các nhân viên tình báo quân sự Nga hành động hớ hênh khi hút cần sa hay thác loạn với gái mại dâm trước khi họ tiến hành một vụ tấn công ở nước ngoài như vậy.

Anh đã cáo buộc hai công dân Nga Alexander Petrov và Ruslan Boshirov là thủ phạm hạ độc cha con cựu điệp viên Sergei Skripal và Yulia Skripal bằng chất độc thần kinh Novichok. Hai người này bị cho là đã rải chất độc Novichok ngay trước cửa nhà ông Skripal ở thành phố Salisbury của Anh hồi tháng Ba.

Trước các cáo buộc, Điện Kremlin khẳng định "cả Petrov và Boshirov đều không liên quan gì tới Tổng thống Putin cũng như điện Kremlin".

Hôm 12/9, phát biểu tại Diễn đàn kinh tế phương Đông 2018, ông Putin cũng khẳng định hai người đàn ông Nga bị Anh cáo buộc đều “không có gì đặc biệt và cũng không có tiền sử phạm tội”. Đồng thời kêu gọi hai nghi phạm này lên tiếng trước công chúng về bản thân.

Một ngày sau đó, hai người đàn ông này đã tới trụ sở kênh truyền hình RT để khẳng định mình là những du khách vô tội, bay tới London để đi nghỉ dưỡng và tới thăm một nhà thờ nổi tiếng ở thành phố Salisbury.

Thư ký Tổng thống Nga Dmitry Peskov trả lời kênh truyền hình Rossiya-1 TV hôm 14/9 cho biết, Tổng thống Putin có biết về cuộc phỏng vấn độc quyền giữa hai công dân này với kênh truyền hình RT và đã biết việc hai người này từ chối liên quan đến vụ đầu độc.

Yulia Skripal khẳng định đã khỏe nhưng chưa hề lên tiếng về nghi phạm người Nga.

Đến nay, hai cha con Sergei Skripal được cho biết đã hồi phục sức khỏe nhưng không hề có tuyên bố nào về nghi phạm mà phía Anh cáo buộc.

Vụ việc đã đẩy quan hệ giữa Nga với Anh và các nước phương Tây xấu đi nghiêm trọng. Thậm chí Mỹ đã tung các biện pháp trừng phạt đối với Nga nhằm thể hiện sự phản đối Moscow dùng chất độc hóa học ở khu dân cư tại nước ngoài.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/vu-skripal-truyen-thong-anh-vo-tinh-bac-cao-buoc-nguoi-anh-3365634/