Vụ sửa điểm thi ở Hà Giang: 2 cán bộ phòng Khảo thí đều không nhận trách nhiệm?

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, không cần điều tra cũng biết ông Hoài là người đã đưa chìa khóa nơi lưu trữ bài thi cho Vũ Trọng Lương.

Liên quan đến vụ việc hơn 300 bài thi ở Hà Giang được nâng điểm, thông tin mới nhất cho biết, chiều 23/7, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thanh Hoài, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục - Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo đó, với tư cách Phó Trưởng ban chấm thi, Trưởng ban thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp THPT ở Hà Giang, ông Hoài đã đưa chìa khóa nơi lưu giữ bài thi, hồ sơ thi trắc nghiệm đã chấm cho cấp dưới là Vũ Trọng Lương, Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục của sở này. Từ đó, xảy ra chuyện hơn 300 bài thi được nâng điểm.

Ông Nguyễn Thanh Hoài

VietNamNet đưa tin, theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, không cần điều tra cũng biết ông Hoài là người đã đưa chìa khóa nơi lưu trữ bài thi cho Vũ Trọng Lương.

Vị này giải thích, theo nguyên tắc, phòng lưu giữ bài thi trắc nghiệm đã chấm phải được khóa bằng 2 khóa. Trưởng ban chấm thi giữ 1 chìa khóa, chìa còn lại giao cho trưởng ban thư ký.

Sau khi chấm xong, ban chấm thi bàn giao toàn bộ hồ sơ, đồ vật liên quan cho ban thư ký để xử lý các bước tiếp theo. Tuy nhiên, sau khi nhận bàn giao, Trưởng ban thư ký Nguyễn Thanh Hoài chỉ khóa 1 khóa rồi đưa chìa cho Vũ Trọng Lương.

Cũng theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Giang, trước đó, trong nhiều cuộc họp nội bộ của Sở này, 2 cán bộ phòng Khảo thí đã đổ trách nhiệm cho nhau. Hoài nói được Lương thuyết phục nên mới bàn giao, còn Lương nói được trưởng phòng khảo thí đưa chìa khóa.

Trao đổi với báo Lao Động, Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Đồng thời, CQĐT sẽ làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an tiếp tục khoanh vùng các đối tượng liên quan đến vụ gian lận thi cử, khi nào có thông tin mới sẽ cung cấp cho báo chí.

Diễn biến vụ nghi vấn điểm thi bất thường ở Hà Giang

Ngay sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT Quốc gia 2018, dư luận đặt nghi vấn khi tỉnh Hà Giang có hàng loạt thí sinh đạt điểm cao.

Thuộc nhóm có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất nước (89,35%), tỉnh này có 3 thí sinh trong danh sách những em đạt điểm cao nhất kỳ thi. Đáng chú ý, những học sinh này có điểm thi thử thấp. Sau đó, mạng xã hội lan truyền bảng điểm xét tuyển theo khối của 36 thí sinh Hà Giang được cho là bất thường.

Ngày 12/7, Bộ GD&ĐT ra công văn yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Giang kiểm tra, rà soát toàn bộ các khâu của kỳ thi, báo cáo bằng văn bản về thi THPT Quốc gia 2018 qua Cục quản lý Chất lượng trước ngày 17/7.

Ngày 14/7, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT lên Hà Giang để phối hợp điều tra nghi vấn điểm thi cao bất thường.

Ngày 17/7, công bố kết luận, có tất cả 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1,0 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/vu-sua-diem-thi-o-ha-giang-2-can-bo-phong-khao-thi-deu-khong-nhan-trach-nhiem-247590.htm