Vụ tai nạn 25 người bị thương: Lời kể kinh hoàng của nạn nhân

'Khi vụ tai nạn xảy ra, xe Tuấn Anh bị kéo lê hơn 50m, hành khách văng ra khỏi giường nằm, la hét hoảng loạn', một hành khách kể lại

Trưa 20/7, bác sĩ Trần Quang Vũ, khoa Cấp cứu, bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh viện đang điều trị cho 4 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối 19/7, tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Theo bác sĩ Vũ, vào khoảng 1h sáng 20/7, bệnh viện tiếp nhận 5 bệnh nhân bị thương nặng. “Trong số 5 bệnh nhân nhập viện, có một ca bị thương đốt sống cổ. Bệnh viện đã chuyển bệnh nhân lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị. Hiện, chúng tôi vẫn đang theo dõi điều trị các bệnh nhân còn lại…”, bác sĩ Vũ thông tin.

Các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Nằm tại bệnh viện, bị chấn thương phần bụng, ngực, tài xế Lê Hoàng Thương (34 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tài xế xe khách giường nằm Tuấn Anh) kể lại: “Xe tôi khởi hành vào chiều ngày 19/7 tại bến xe tỉnh Gia Lai. Khi vừa đi đến huyện Ea H’leo, tôi cho xe dừng lại để bốc hàng. Trong lúc các phụ xe đang bốc hàng thì bất ngờ xe Đức Đạt chạy từ phía sau tông tới. Lúc này, người tôi bị va chạm rồi bất tỉnh nên không biết gì nữa”.

Anh Y Kiệu (ngụ tỉnh Kon Tum, hành khách trên xe Tuấn Anh) cũng chưa hết bàng hoàng kể lại: “Thời điểm vụ tai nạn xảy ra, tôi đang nằm ở hàng ghế thứ 4 thì bỗng nghe tiếng động lớn từ phía sau xe. Sau đó, xe tôi đang nằm bị kéo lê, trượt dài đi khoảng 50m. Khi đó, nhiều người trong xe bị văng khỏi giường, nằm tứ tung, la hét hoảng loạn. Tôi cùng một số người không bị thương đã đập cửa kính đưa các nạn nhân ra ngoài”.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.

Theo anh Y Kiệu, anh là người may mắn không bị thương trong vụ tai nạn. Tuy nhiên, bạn của anh là anh Y Thia (ngụ tỉnh Kon Tum) bị thương rất nặng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Chiều cùng ngày, anh và Y Thia cùng nhau qua TP.Đà Lạt để thi tốt nghiệp một trường trung cấp đang theo học. “Vụ tai nạn xảy ra, buộc hai chúng tôi phải bỏ thi. Hiện giờ, Y Thia đang bị chấn thương cột sống cổ, tình trạng sức khỏe đang rất nguy kịch”, anh Y kiệu xót xa thông tin.

Được biết, các nạn nhân bị thương còn lại đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo.

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào khoảng 20h50 tối 19/7, tại Km 1690 +100 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe khách giường nằm. Vụ việc khiến 24 người bị thương.

Thời điểm trên, tài xế Lê Văn Phương (41 tuổi) điều khiển xe khách giường nằm của nhà xe Đức Đạt mang BKS: 81B-016.57 (chạy tuyến Gia Lai – TP.Hồ Chí Minh) chở theo khoảng 40 hành khách, lưu thông theo hướng Gia Lai- Đắk Lắk.

Khi đi đến địa điểm trên, tài xế Phương đã không làm chủ tốc độ nên đã để xe đâm vào phần đuôi của xe khách giường nằm mang BKS: 49B-008.12 của nhà xe Tuấn Anh do tài xế Lê Hoàng Thương điều khiển, đang dừng bên đường để bốc hàng.

Hậu quả vụ tai nạn đã khiến cho 25 người trên 2 xe khách bị thương. Hiện nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Danh sách các bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn gồm:

1: Nguyễn Quang Nhân (15 tuổi, quê Gia Lai)

2: Nguyễn Thị Chín (37 tuổi, quê Gia Lai)

3: Siu Hoan (33 tuổi, quê Gia Lai)

4: Mai Thị Huyền Trang (10 tuổi, quê Gia Lai)

5: Nguyễn Khước (66 tuổi, quê Lâm Đồng)

6: Rơ Lan Suil (34 tuổi, quê Gia Lai)

7: Siu Byih (26 tuổi, quê Gia Lai)

8: Trương Thị Lê (53 tuổi, quê Kon Tum)

9: Phan Thị Như Hương (53 tuổi, quê Kon Tum)

10: Nguyễn Đức Phong (33 tuổi, quê Gia Lai)

11: Trần Thị Cúc (SN 1958, quê Gia Lai)

12: Lê Thị Thu Lan (29 tuổi, quê Long An)

13: Trần Văn Lang (33 tuổi, quê Đắk Lắk)

14: Nguyễn Quang Ninh (43 tuổi, quê Lâm Đồng)

15: Nguyễn Mạnh Hoàng (19 tuổi, quê Lâm Đồng)

16: Trương Thị Bê (48 tuổi, quê Gia Lai)

17: Nguyễn Thanh Hiếu (49 tuổi, quê Gia Lai)

18: Lê Văn Phương (41 tuổi, tài xế xe Đức Đạt, quê Gia Lai)

19: Trần Sỹ Tùng (21 tuổi, quê Hà Nam)

20: Nguyễn Hữu Sơn (64 tuổi, quê Gia Lai)

21: Dương Thị Thùy Trang (41 tuổi, quê Gia Lai)

22: Võ Thị Thu Hương (61 tuổi, quê Gia Lai)

23: Dương Vũ Quang (SN 1984, quê Gia Lai)

24: A Thia (31 tuổi, quê Kon Tum)

25: Lê Hoàng Thương (Tài xế xe Tuấn Anh, ngụ TP.Đà Lạt)

Mai Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/vu-tai-nan-25-nguoi-bi-thuong-loi-ke-kinh-hoang-cua-nan-nhan-a378637.html