Vụ tai nạn 3 người chết ở Bình Dương: Vì xe ba gác lấn trái

Xe ba gác chạy lấn trái sang làn đường ngược chiều gây tai nạn liên hoàn, làm tài xế xe này và 2 người trong xe tải chết tại chỗ.

Chiều 7-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, trích xuất camera đường bộ, cơ quan chức năng đã có báo cáo ban đầu về nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người chết, xảy ra vào trưa cùng ngày tại địa phương.

Theo báo cáo, vào khoảng 11 giờ 40 phút ngày 7-7, anh Nguyễn Thanh Lâm (35 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) lái xe ba gác lưu thông từ cầu Ông Cộ đến ngã tư Phú Thứ thuộc thị xã Bến Cát. Khi đến ấp Phú Thứ, xã Phú An, thị xã Bến Cát, anh Lâm lấn trái sang làn đường ô tô ngược chiều nên va chạm với xe tải BKS 60C-305... chạy theo hướng ngược lại. Va chạm khiến xe tải này tông xe tải BKS 61C-62... đang đậu bên đường khiến xe này văng xuống mương, chìm nửa thân xe.

Đoạn đường xảy ra tai nạn thuộc xã Phú An, thị xã Bến Cát

Đoạn đường xảy ra tai nạn thuộc xã Phú An, thị xã Bến Cát

Xe ba gác bị gãy

Xe tải chạy ngược chiều bẹp dúm phần đầu

Một xe tải khác đang đang đậu ven đường bị tông văng xuống mương

Vụ tai nạn khiến 3 người chết tại hiện trường gồm: anh Nguyễn Thanh Lâm và 2 người ngồi trên xe tải biển số 60C-305.. là ông Huỳnh Văn Hưng (52 tuổi, quê Cần Thơ), Võ Hoàng Nhựt Linh (26 tuổi, quê Đồng Tháp). Các xe hư hỏng nặng, riêng xe tải 60C305...bẹp dúm phần đầu.

Các thi thể được đưa đi khám nghiệm

Như Phú

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/vu-tai-nan-3-nguoi-chet-o-binh-duong-vi-xe-ba-gac-lan-trai-2018070716412222.htm