Vụ tai nạn 3 người tử vong ở Tuyên Quang: Tạm giữ hình sự tài xế xe đầu kéo

Cơ quan chức năng đã tạm giam hình sự tài xế lái xe trong vụ xe khách tông xe container khiến 3 người tử vong ở Tuyên Quang, phục vụ công tác điều tra.Thủy Tiên

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại Tuyên Quang. Ảnh: Thanh Niên

Liên quan đến vụ tai nạn xe khách tông xe container khiến 3 người tử vong ở Tuyên Quang, báo Thanh Niên cho hay, trưa 25/7, một lãnh đạo Công an huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự tài xế Ma Văn Lâm (27 tuổi, trú tại huyện Định Hóa, Thái Nguyên, là lái xe đầu kéo) để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo vị này, sau khi xảy ra tai nạn, kiểm tra nồng độ cồn và ma túy, tài xế Lâm đều không vi phạm. Tuy nhiên, đơn vị xác định thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế này đã điều khiển xe đầu kéo vi phạm lấn làn, nên đã tạm giữ tài xế để tiếp tục điều tra.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, đơn vị vẫn chưa khởi tố vụ án.

Liên quan đến sự việc, báo Bảo Vệ Pháp Luật đưa tin, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Yên cho biết, vào khoảng 13h ngày 23/7, tại Km45 + 780 đường quốc lộ 2 Tuyên Quang – Hà Giang, thuộc thôn 5 Minh Phú, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe ô tô tải đầu kéo mang biển kiểm soát 29C – 907.95 kéo theo sơ mi Rơ mooc biển kiểm soát 29R – 076.81 do Ma Văn Lâm (SN 1992, trú tại xóm Bản Vèn, xã Linh Thông, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển đi theo hướng Hà Giang – Tuyên Quang bất ngờ va chạm xe ô tô khách biển kiểm soát 15B – 027.92 do ông Quản Đức Hùng (SN 1974, trú tại số 53/52 đường Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) điều khiển đi ngược chiều.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 21 người gồm 1 lái xe và thành viên các đơn vị: Cung thiếu nhi, trường Tiểu học Thái Phiên, trường Tiểu học Lê Hồng Phong, trường Tiểu học Chu Văn An; trường Tiểu học Nguyễn Du do Thành đoàn TP Hải Phòng tổ chức đi thiện nguyện.

Vụ va chạm mạnh đã khiến 3 người trên xe khách tử vong.

Danh tính các nạn nhân được xác định là Trịnh Ngọc Bích Hà, SN 1979, Vũ Thị Vân Anh, SN 1995 đều công tác tại trường Tiểu học Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng, Trần Thị Minh Ánh, SN 2001, trú tại phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng, 4 người khác bị thương nặng .

Qua điều tra ban đầu, xe ô tô đầu kéo khi vào cua phải đi lấn sang phần đường của xe đi ngược chiều, khi gặp xe ngược chiều đã phanh và đánh lái để đi về phần đường bên phải theo chiều đi, nhưng do xe dài, phần phía sau bên trái của sơ mi romoc không những không đi sang đúng đường mà còn lấn sang nhiều hơn và va trạm vào phần đầu và toàn bộ sườn xe bên lái của ô tô khách. Đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn giao thông trên.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

(T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-tai-nan-3-nguoi-tu-vong-o-tuyen-quang-tam-giu-hinh-su-tai-xe-xe-dau-keo-a285840.html