Vụ tai nạn 9 người bị thương, 1 người chết: Tài xế vượt ẩu, sương mù khuất tầm nhìn

Chiều ngày 2.5, đại tá Hồ Văn Lai, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn xảy ra sáng cùng ngày khiến nhiều người thương vong trên Quốc lộ 20, huyện Đức Trọng.

Các nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Vị lãnh đạo này nói: “Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do tài xế xe khách vượt không đúng quy định, cộng với thời điểm trên có sương mù nên đã tông vào xe tải lưu thông chiều ngược lại”.

Như tin đã đưa, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 2.5, trên QL20, đoạn qua khu Nam Sơn (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) khiến 1 người chết, 9 người bị thương.

Vào thời điểm trên, xe ôtô khách mang BKS 49B-009.59, do tài xế Nguyễn Đăng Đại (27 tuổi), ngụ huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng điều khiển chạy hướng từ TP.Đà Lạt đi TP.HCM, khi chạy đến địa điểm nói trên thì xe bất ngờ mất lái và tông trực diện vào xe tải mang BKS 49C-085.41, do tài xế Nguyễn Văn Châu (49 tuổi), ngụ tại TP. Đà Lạt điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến xe khách lật ngang ra đường, nhiều hành khách văng ra ngoài. Vụ tai nạn khiến chị Phạm Thị Hồng Hạnh (30 tuổi, ngụ huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) tử vong, 9 người khác trên xe khách bị thương được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Anh Trần Văn Hùng (25 tuổi), ngụ TP. Đà Lạt, bị chấn thương ở đầu và mặt, chưa hết hoảng hồn kể lại: “Ngay sau khi đâm vào ôtô tải, xe khách bị lật nghiêng, nhiều tiếng thét vang lên, người dân xung quanh lao vào đập cửa cứu người bị nạn. Tôi may mắn chỉ bị thương nhẹ nên vẫn còn tỉnh táo”.

Ngay khi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn được đưa lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân, đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, những người bị thương nặng 2 triệu đồng/người.

Phú Sơn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-thong/vu-tai-nan-9-nguoi-bi-thuong-1-nguoi-chet-tai-xe-vuot-au-suong-mu-khuat-tam-nhin-604679.ldo