Vụ tai nạn hầm Hải Vân: Lái xe đầu kéo âm tính với ma túy và nồng độ cồn

Đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại đường dẫn hầm Hải Vân (Đà Nẵng) đã xác minh lái xe đầu kéo âm tính với nồng độ cồn và mà túy. Hiện đang tiếp tục xét nghiệm lái xe chở khách.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng tại đường dẫn hầm Hải Vân (Đà Nẵng) đã xác minh lái xe đầu kéo âm tính với nồng độ cồn và mà túy. Hiện đang tiếp tục xét nghiệm lái xe chở khách.

Trước đó, hồi 12h15 ngày 18/2 tại đường dẫn vào hầm Hải Vân xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách lớn 43B-04156 do Nguyễn Văn Tuấn (SN 1975 chở 16 khách du lịch chạy hướng Huế - ĐN) với xe đầu kéo BKS 51C 00242, RM 51R 00770 do Đặng Quang Thanh (SN 1961 trú Hoài Tân, Hoài Nhơn, Bình Định) chạy ngươc chiều. Vụ tai nạn khiến 2 xe hỏng, 12 người bị thương trong đó có một số nạn nhân là người Hàn Quốc.

Được biết, tại hiện trường xe khách có dấu hiệu đi không đúng phần đường. Tuy nhiên do tài xế xe khách đang chấn thương nên chưa có kết quả xét nghiệm với ma túy và nồng độ cồn.

Hoàng Nam

Từ khóa: tai nạn hầm hải vân xác định nồng độ cồn lái xe âm tính ma túy kết quả xét nghiệm

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/vu-tai-nan-ham-hai-van-lai-xe-dau-keo-am-tinh-voi-ma-tuy-va-nong-do-con-post290752.info