Vụ tai nạn khiến 13 người thiệt mạng tại Quảng Nam: 3 nạn nhân bị thương đã có tín hiệu tốt

Sáng 31.7, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, 3 bệnh nhân trong vụ tai nạn tại Quảng Nam trên đường đi rước dâu đang dần hồi tỉnh.

Các nạn nhân trong vụ tai nạn tại Quảng Nam đang dần hồi tỉnh. Ảnh:NT

Cụ thể, hai bệnh nhân là bà Nguyễn Thị Kim Oanh (48 tuổi) và ông Nguyễn Khắc Cát (70 tuổi, chú của chú rể) đến sáng nay 31.7 đã có dấu hiệu hồi tỉnh.

Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: “Hai bệnh nhân này đã có thể nhận thức ít nhiều và nói chuyện chậm với các bác sĩ. Tuy nhiên, tiên lượng của các ca bệnh còn khó nói bởi các nạn nhân đều bị đa chấn thương nặng, phải đợi họ vượt qua thời kỳ nguy kịch. Chúng tôi vẫn đang hội chẩn để điều trị tiếp theo”.

Trường hợp nữ bệnh nhi Nguyễn Trúc Hân - con gái anh Khắc Linh, người lái chiếc xe chở đồ lễ, được phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm 30.7 - cũng đang hồi phục. Người nhà cho biết, cháu đã tỉnh và nói chuyện được nhưng vẫn còn đau sau ca mổ.

Trường hợp còn lại là cháu Đặng Xuân Tiến (4 tuổi) được tiên lượng nặng nhất, có lúc tỉnh lúc mê, các bác sĩ vẫn đang tích cực theo dõi.

Trước đó, như đã đưa tin, cả bốn nạn nhân này cùng 13 người khác trong gia đình trên đường đi từ Quảng Trị vào Bình Định rước dâu thì bất ngờ gặp tai nạn tại Quảng Nam. Sự việc khiến 13 người trong cùng dòng họ thiệt mạng.

THÙY TRANG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-tai-nan-khien-13-nguoi-thiet-mang-tai-quang-nam-3-nan-nhan-bi-thuong-da-co-tin-hieu-tot-622169.ldo