Vụ tai nạn khiến 4 người thiệt mạng ở Thừa Thiên - Huế: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe tải

Gần 2 tháng sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong, Huỳnh Văn Cường (27 tuổi, trú huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Cơ quan điều tra xác định tài xế này không chấp hành biển báo nguy hiểm, không làm chủ tốc độ.

Ngày 22/9, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Cường (sinh năm 1995, trú tại Phú Thành, Phú Vinh, huyện A Lưới).

Huỳnh Văn Cường là tài xế gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong xảy ra tại huyện A Lưới hồi đầu tháng 8.

 Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để nỗ lực cứu nạn và khắc phục hậu quả. Ảnh: TTXVN

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để nỗ lực cứu nạn và khắc phục hậu quả. Ảnh: TTXVN

Trước đó, khoảng 17g30 ngày 10/8, xe ô tô tải biển kiểm soát 75C-032.32 do anh Huỳnh Văn Cường điều khiển đi theo hướng từ huyện A Lưới đến TP.Huế. Trong cabin có chị Lê Thị Minh Tâm (sinh năm 1993, vợ Cường); trên thùng sau xe chở 2 người là anh Hồ Văn Phương (sinh năm 1986) và anh Prômisa (sinh năm 1998) - cùng trú tại thôn Cân Te, Hồng Thượng, huyện A Lưới.

Khi đến Km72+800 Quốc lộ 49A, đoạn qua xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, chiếc ô tô tải đã va vào xe mô tô 75G1-458.55 do chị Phạm Thị Hoài Thu (sinh năm 1979, trú xã Phú Vinh, huyện A Lưới) điều khiển, chở chị Ngô Thị Nhàn (sinh năm 1969, trú cùng xã Phú Vinh) và xe mô tô 75Z1-3090 do anh Hồ Văn Vờ (sinh năm 1989, trú xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới) điều khiển.

Cả hai xe máy đi theo hướng ngược chiều với xe ô tô tải ben 75C-032.32.

Vụ tai nạn làm 4 người tử vong, gồm anh Hồ Văn Vờ, Hồ Văn Phương, Prômisa và chị Ngô Thị Nhàn.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, vị trí xảy ra tai nạn là đoạn đường đèo, có biển cảnh báo nguy hiểm dốc và đá lở trên chiều dài 230m. Tuy nhiên, tài xế Huỳnh Văn Cường không chấp hành biển báo nguy hiểm, không làm chủ tốc độ dẫn đến vụ tai nạn giao thông làm 4 người tử vong, 3 người bị thương, xe ô tô và 2 xe mô tô hư hỏng nặng.

Sau khi xảy ra tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia khẩn trương nắm tình hình và đi Thừa Thiên - Huế để phối hợp với địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc và thăm hỏi các nạn nhân; chuyển lời thăm hỏi của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng tới gia đình nạn nhân.

Minh Khôi

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/vu-tai-nan-khien-4-nguoi-thiet-mang-o-thua-thien--hue-khoi-to-bat-tam-giam-tai-xe-xe-tai-d6517.html