Vụ tai nạn kinh hoàng tại Hà Tĩnh: Giây phút đối mặt tử thần

Những nạn nhân trên xe khách 29B - 60050 đã được đưa đi cấp cứu, có 2 nạn nhân được người nhà mang thẳng ra Hà Nội điều trị.

Như Pháp luật Plus đã đưa tin, vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe khách mang BKS 29B - 60050 đã đâm vào phía sau xe container BKS 29C - 56077 tại km 552 + 600 trên Quốc lộ 1A thuộc thôn Đồng Phú (đoạn qua xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Xe khách do Trần Văn Hạnh (SN, 1973 ở Thừa Thiên Huế) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc và xe container do ông Nguyễn Công Định (SN 1988, trú tại xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) điều khiển.

Hậu quả của vụ tai nạn đáng tiếc trên khiến hai người tử vong, hàng chục người khác bị thương.

Danh tính hai người tử vong là tài xế Trần Văn Hạnh và Trần Thị Miết (SN 1962, trú quán tại Quảng Bình).

Chiếc xe khách trong vụ tai nạn kinh hoàng đêm mùng 6 sáng ngày 7/5.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, chị Nguyễn Thị Kim Chi (30 tuổi, trú ở Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) chưa hết bàng hoàng kể lại giây phút đối mặt với tử thần: "Hai mẹ con tôi từ Huế đi Hà Nội có công việc, nằm ở hàng ghế thứ 3 từ trên xuống.

Đang nằm mơ ngủ thì tôi cảm thấy xe đánh lái sang phải rồi nghe tiếng rầm rất to.

Sau đó tôi thấy phần trần xe và tầng 2 đổ sập xuống. Con trai tôi bật ra khỏi ghế nằm, rơi xuống luồng đi lại.

Tôi cố mò tìm và kéo được con lên rồi 2 mẹ con bò ra ngoài. Rất đông người cũng bò ra theo tôi, một số người bị mắc kẹt giữa lối đi".

Vụ tai nạn khiến con trai 2 tuổi của chị Chi bị gãy chân trái; bản thân chị đang mang bầu ở tuần thứ 31 cũng bị chấn thương ở chân và nhiều bộ phận khác trên cơ thể.

Một trong những nạn nhân vụ tai nạn đang được chăm sóc tại bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh.

Cũng theo một số nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh, lúc xảy ra vụ tai nạn, trên xe khách có khoảng 38 - 40 người, trong đó có rất nhiều hành khách là công dân nước ngoài. Chủ yếu là đi du lịch từ Huế ra các tỉnh phía bắc.

Sau khi chiếc xe khách đâm thẳng vào đuôi xe container và xảy ra hậu quả đáng tiếc trên, có hai nạn nhân là vợ chồng bị thương nhẹ và đã có người nhà đưa ra Hà Nội điều trị.

2 trong 4 nạn nhân người nước ngoài hiện đã qua cơn nguy kịch.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 2 người chết, 14 người bị thương.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 6/5, tại km 552 + 600 trên Quốc lộ 1A thuộc thôn Đồng Phú (đoạn qua xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Ô tô khách mang BKS 29B - 60050 do Trần Văn Hạnh (SN, 1973 ở Thừa Thiên Huế) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc đã đâm vào phía sau xe container BKS 29C - 56077 do ông Nguyễn Công Định (SN 1988, trú tại xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) điều khiển.

Dưới đây là danh sách 12 người bị nạn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cùng 2 nạn nhân đang điều trị tại Hà Nội:

1. Hoàng Trần Như Ngọc (28 tuổi, Nữ, TT Huế) Chấn thương mũi/Vết thương môi TMH

2. Nguyễn Xuân Vương (29 tuổi, Nam, Thường Tín Hà Nội) Chấn thương mũi TMH

3. Rimajol Bejamin (34 tuổi, Nam, quốc tịch Pháp) Chấn thương mũi TMH

4. Phạm Thị Thảo (60 tuổi, Nữ, Bình Lũ Hà Nam) Tụ máu dưới màng cứng/ Vết thương mi mắt trái/Vết thương gối trái Ngoại Thần kinh

5. Belriard Aurellie (32 tuổi, Nữ, quốc tịch Pháp) Chấn thương cột sống lún nhẹ đốt sống L1 Ngoại TK

6. RASMUS LOLCK ROSENBCEK (29 tuổi, Nam, quốc tịch Đan Mạch) Theo dõi chấn thương bụng kín Chấn thương

7. EMMA SOFFIA ELKJCER EMIL SDOTTIR (20 tuổi, Nữ, quốc tịch Đan Mạch) Vết thương hàm mặt/ Chấn thương khớp cổ chân phải Chấn thương

8. Nguyễn Thị Kim Chi (30 tuổi, Nữ, Thủy châu – Hương thủy – Thừa Thiên Huế) CT khớp gối (P) thai 30 tuần Chấn thương

9. Hồ Quang Huy (2 tuổi, Nam,Thủy châu – Hương thủy – Thừa Thiên Huế) Gãy đầu trên 2 xương cẳng chân (T) Chấn thương

10. Nguyễn Thị Diệp (46 tuổi, Nữ, Thuận Hóa – Thừa Thiên Huế) Chấn thương khớp cổ chân (T) Chấn thương

11. Trần Thị Minh Thơm (31 tuổi. Nữ, Trường An – Thành phố Huế) Đa chấn thương, TD chấn thương ngực kín Chấn thương

12. Nguyễn Đức Lâm (29 tuổi, Nam, Thuận Lộc – Thành phố Huế) Vết thương cẳng chân (T) Chấn thương

Hai nạn nhân bị thương nhẹ được người nhà mang ra Hà Nội chữa trị là Lã Xuân Kính SN 1951 và Hoàng Thị Tâm 1953 (trú quán tại xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành đo đạc hiện trường, làm rõ vụ tai nạn đáng tiếc trên.

Trần Hoàng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/vu-tai-nan-kinh-hoang-tai-ha-tinh-giay-phut-doi-mat-tu-than-d69140.html