Vụ tai nạn làm 8 người chết ở Quảng Nam: Dùng cưa cắt thành xe, phá vỡ kính đưa nạn nhân ra ngoài

Đại diện Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng phải dùng cưa cắt thành xe khách, phá vỡ kính để đưa các nạn nhân ra ngoài. Nhiều nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện. Hầu hết nạn nhân tử vong đều trú tại Quảng Ngãi.

Liên quan đến vụ tai nạn làm 8 người thiệt mạng ở Quảng Nam, trên Zing, Thượng tá Phạm Việt Tiến (Trưởng Công an huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, cú va chạm mạnh khiến 6 người chết tại chỗ (gồm cả tài xế và phụ xe khách), 2 nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Nhiều người mắc kẹt trong xe khách đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài. Theo ông Tiến, lực lượng chức năng phải dùng cưa cắt thành xe khách, phá vỡ kính để đưa các nạn nhân ra. 12 nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TƯ Quảng Nam. Hầu hết nạn nhân tử vong đều trú tại Quảng Ngãi.

Lực lượng chức năng phải Phải dùng cưa cắt thành xe khách, phá vỡ kính để đưa các nạn nhân ra ngoài. Ảnh: NLĐ

Vị này thông tin thêm, qua khám nghiệm hiện trường ban đầu, xác định ôtô khách BKS 76B - 006.60 do ông Phạm Đức Hậu (SN 1975, trú Sung Túc, Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) theo hướng Quảng Ngãi - Đà Nẵng, chở theo nhiều người đã va vào xe đầu kéo 92H - 004.33, 92R - 004.69 do ông Trần Minh Nhật (41 tuổi, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều khiển lưu hành theo hướng Cầu Vượt Trường Hải - Cảng Tam Hiệp.

Danh tính nhưng nạn nhân tử vong đã được xác định, gồm: Phạm Đức Hậu (lái xe khách); Lê Thị Xã (SN 1970, trú Nghĩa An, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi); Đặng Liên (SN 1962, trú Nghĩa Phú, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi); Đinh Văn Hai (SN 1969, trú Nghĩa Phú, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi);

Bạch Ngọc Linh (chưa rõ năm sinh, trú Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi); Trần Thị Máy (SN 1968, trú Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi); Nguyễn Trần Hữu Trung (SN 1999, trú Nghĩa Hà, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi) và Lê Văn Nốp (SN 1982, trú Nghĩa Phú, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi).

Sau khi nắm thông tin vụ việc, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng các cơ quan thành viên liên quan lên hiện trường để phối hợp với lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân.

Ông Quang đề nghị đoàn công tác chuyển lời thăm hỏi, chia buồn của Phó thủ tướng - Chủ tịch UBATGTQG và của Bộ trưởng GTVT đến gia đình nạn nhân tử vong và động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ việc.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng, điều tra làm rõ.

L.Vũ (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/vu-tai-nan-lam-8-nguoi-chet-o-quang-nam-dung-cua-cat-thanh-xe-pha-vo-kinh-dua-nan-nhan-ra-ngoai-172230214102826945.htm