Vụ tai nạn lao động tại mỏ của Công ty CP Than Mông Dương: Nạn nhân 'tố' lãnh đạo Công ty đã báo cáo sai?

Vụ tai nạn khiến một người chết, ba người bị thương nhưng Công ty CP Than Mông Dương đã 'bớt' số liệu người bị nạn trong công văn gửi các cấp chính quyền tỉnh Quảng Ninh.

Sáng 13/10, trao đổi với PV, ông Tạ Văn Bền, Phó Giám đốc Công ty CP Than Mông Dương cho biết, đã kỷ luật 8 cán bộ liên quan đến việc báo cáo sai số nạn nhân trong vụ tai nạn tụt hầm lò xảy ra ngày 8/8 vừa qua.

Những người bị kỷ luật gồm 4 phó quản đốc, 2 quản lý phòng ban, 2 cán bộ kỹ thuật. Tất cả đều bị cách chức và cho xuống làm công nhân.

Trước đó, ngày 8/8/2018, tại Công ty CP Than Mông Dương xảy ra vụ tai nạn tụt hầm lò. Công ty này sau đó có công văn gửi các cơ quan chức năng báo cáo tình hình.

Bản báo cáo tai nạn của Công ty Cổ phần Than Mông Dương gửi đến các cơ quan chức năng

Nội dung công văn nêu: Ca 3 (bắt đầu từ 23 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau) ngày 7/8, tại gương lò bán xiên, nhóm công nhân gồm 5 người, được giao nhiệm vụ đào lò chống lò bán xiên. Đến cuối ca 3 (khoảng 03 giờ sáng 8/8), gương lò tụt đổ khiến 2 công nhân mắc kẹt. “Đến khoảng 4 giờ 50, công nhân Hoạt được đưa ra ngoài cấp cứu và đã tử vong. 5 giờ 55 cùng ngày, đưa công nhân Dụng ra ngoài trong tình trạng chấn thương nhẹ” - công văn nêu.

Thực tế, theo tìm hiểu của PV, vụ tai nạn khiến 4 công nhân bị vùi lấp, bao gồm: Nguyễn Thế Hoạt; Vi Văn Dụng; Hoàng Văn Phùng và Phạm Văn Trình. Công nhân Phùng và Trình được cứu ra ngoài trước trong tình trạng bị đa chấn thương, tiếp theo đến công nhân Dụng và Hoạt.

Do bị thương nặng nên cả 3 công nhân Phùng, Trình và Dụng được cấp cứu chuyển tuyến lên BV đa khoa tỉnh Quảng Ninh để theo dõi, điều trị gần 10 ngày. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán công nhân Trình, Phùng bị chấn thương cột sống, chấn thương vùng bụng. Đến thời điểm hiện tại anh Phùng vẫn chưa thể đi làm trở lại.

Trao đổi với PV, một "nạn nhân không được đưa vào báo cáo" bức xúc nói: “Chúng tôi cùng làm vị trí công nhân, làm việc cùng một khu vực, bị tai nạn cùng một sự cố gây ra… Vậy tại sao một công nhân bị thương nhẹ thì có tên trong báo cáo, còn hai chúng tôi thì không? Liệu rằng không có tên trong báo cáo thì chế độ của chúng tôi có được bảo vệ theo Luật Lao động hay không?”.

“Tại sao đoàn liên ngành đã đến kiểm tra hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan nhưng họ lại không phát hiện ra việc báo cáo sai trong sự việc này?” - công nhân này nói.

Những phản ánh thực tế này rất cần được cơ quan chức năng xem xét và làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Công ty Cổ phần Than Mông Dương trong sự việc này.

Quang Chính

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/phap-luat/vu-tai-nan-lao-dong-tai-mo-cua-cong-ty-cp-than-mong-duong-nan-nhan-to-lanh-dao-cong-ty-da-bao-cao-sai-15010