Vụ tai nạn nghiêm trọng ở hầm Hải Vân: Kiểm tra nồng độ cồn, ma túy 2 tài xế

Số nạn nhân lúc đầu được xác định là 11, nhưng đến chiều nay, tổng cộng 19 người đã được đưa đến bệnh viện Đa khoa TP Đà Nẵng cấp cứu.

Chiều 18/2, Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trưởng trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp cho biết, từ các dấu vết ở hiện trường, bước đầu có thể xác định, nguyên nhân vụ tai nạn do xe khách lấn phần đường sang hướng ngược lại. Hiện trường cho thấy, xe khách hoàn toàn bên phần đường ở hướng ngược lại khi đối đầu với xe container.

 Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cũng theo vị trung tá, trong suốt 4km đoạn gần hầm Hải Vân thuộc tuyến tránh Nam hầm Hải Vân cấm ô tô lấn phần đường vượt để vượt.

Một nguồn tin cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng đã yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với 2 tài xế điều khiển xe xảy ra vụ tai nạn.

Theo kết quả trích xuất dữ liệu đăng kiểm của cơ quan đăng kiểm cho thấy, xe container thuộc sở hữu của Công ty CP Dịch vụ đầu tư vận tải Phương Trinh tại TP Hồ Chí Minh. Xe container có hạn kiểm định đến ngày 8/7/2019. Trong khi đó, ô tô khách thuộc sở hữu của Công ty CP TM-DV Duy Tuấn, có trụ sở tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Xe có hạn kiểm định đến ngày 20/7/2019.

Chiều cùng ngày, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc bệnh viện Đa khoa TP Đà Nẵng cho biết, đến nay đã tiếp nhận tổng cộng 19 nạn nhân trong vụ tai nạn này. Trong đó, có 16 nạn nhân quốc tịch Hàn Quốc, 3 nạn nhân người Việt Nam là tài xế và phụ xe.

Có 2 bệnh nhân bị chấn thương nặng vùng đầu, tiên đoán chấn động não. Đặc biệt, có 2 ca chấn thương nặng, nghi chấn thương sọ não, chấn thương hàm, gò má, gãy xương đùi. Riêng bệnh nhân gãy xương đùi đến nay đã hoàn thành ca phẫu thuật.

Các bệnh nhân còn lại bị thương phần mềm được theo dõi, điều trị tại khoa Quốc tế, bệnh viện Đa khoa TP Đà Nẵng.

Cùng ngày, ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cũng đã có mặt tại bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân gặp nạn.

Theo vị Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, ngay khi nắm được sự việc, lãnh đạo quận đã tức tốc lên hiện trường cùng với các đơn vị chức năng khác chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tại bệnh viện, lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu cũng đã thăm hỏi, động viên 3 triệu đồng đối với 3 trường hợp người Việt Nam bị thương; cùng Đại sứ quán Hàn Quốc thăm hỏi, động viên các du khách Hàn Quốc 10 triệu đồng.

Một nạn nhân trong vụ tai nạn ở bệnh viện.

Trước đó, trưa cùng ngày, một chiếc xe khách do tài xế Nguyễn Văn Thái (45 tuổi), ngụ quận Hải Châu điều khiển chạy trên đường dẫn Nam hầm Hải Vân theo hướng Bắc - Nam bất ngờ va chạm với xe container mang biển số TP HCM do tài xế Đặng Quang Thanh (58 tuổi), quê Bình Định, điều khiển chiều ngược lại.

Do cú va chạm khá mạnh nên hai đầu phương tiện đều biến dạng. Hàng chục hành khách trên xe khách hoảng hốt. Theo ghi nhận ban đầu, vụ tai nạn không có người tử vong nhưng nhiều trường hợp bị thương nặng.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng liền đến hiện trường. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện Đa khoa TP Đà Nẵng cấp cứu.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/vu-tai-nan-nghiem-trong-o-ham-hai-van-kiem-tra-nong-do-con-ma-tuy-2-tai-xe-158057.html