Vụ tai nạn tàu hỏa kinh hoàng khiến hơn 100 người thương vong tại Morocco

Ngày 16-10, một tàu hỏa chở khách đã bị trật bánh gần thủ đô Rabat của Morocco khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 86 người bị thương. Theo nhà chức trách, con số thương vong nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục tăng.

Sáng 16-10, một tàu hỏa chở khách đã bị trật bánh gần thủ đô Rabat của Morocco khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 86 người bị thương. Trong số các nạn nhân có lái tàu và phụ lái

Tàu bị trật bánh ở thị trấn Sidi Bouknadel khi đi được nửa hành trình giữa Rabat và thị trấn Kenitra, gần thành phố Sale. Vụ tai nạn đã khiến các toa tàu nằm đè lên nhau

Quang cảnh vụ tai nạn nhìn từ trên cao

Hiện trường ngổn ngang của vụ tai nạn. Các cửa sổ vỡ tan trong khi nhiều phần của tàu đã biến dạng đến mức khó nhận ra

Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy các toa tàu đã bị lật sang bên cạnh

Người dân địa phương tập trung giúp đỡ tìm kiếm những người bị nạn. Hiện còn rất nhiều người mắc kẹt bên trong các toa tàu

Lực lượng an ninh sử dụng cho nghiệp vụ khẩn trương tìm các nạn nhân dưới đống đổ nát

Nhiều người bị thương đã được đưa đến bệnh viện Moulay Abdellah ở thành phố Sale, trong khi 7 người bị thương nghiêm trọng đã được chuyển tới bệnh viện quân y Rabat

Một thi thể nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài

Theo thông báo của hoàng gia, Quốc vương Mohammed VI tuyên bố sẽ chi trả tiền tổ chức tang lễ cho các nạn nhân, cũng như chi phí điều trị cho những người bị thương

Bộ trưởng Nội vụ Abdelouafi Laftit, Bộ trưởng Thiết bị Abdelkader Amara và công ty đường sắt quốc gia Morocco (ONCF) Mohamed Rabie Khlie đến kiểm tra hiện trường chỉ vài giờ sau vụ tai nạn

Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn

Giám đốc ONCF Mohamed Rabie Khlie cho biết các vụ tai nạn chết chóc kiểu này hiếm khi xảy ra tại quốc gia Bắc Phi này. Lần gần đây nhất là vụ đâm tàu khiến 15 người thiệt mạng vào năm 1993

Minh Nguyệt (Tổng hợp)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/vu-tai-nan-tau-hoa-kinh-hoang-khien-hon-100-nguoi-thuong-vong-tai-morocco/786728.antd