Vụ tai nạn tàu ngầm Nga: Hé lộ thêm về Dự án tuyệt mật Earth'hydrosphere

Các sĩ quan Hải quân Nga đã anh dũng hy sinh để cứu mạng sống đồng đội và người dân, khi họ cố dập lửa trên boong của một tàu ngầm nghiên cứu đang lặn sâu dưới đáy Biển Barent, Bộ Quốc phòng xác nhận.

Hỏa hoạn trên tàu ngầm đang trong giai đoạn nghiên cứu của Hải quân Nga đã làm chết 14 sĩ quan hôm 2/7. Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đã chia sẻ một số thông tin về hoạt động của thủy thủ đoàn.

“Thủy thủ đoàn hành dộng dũng cảm trong tình huống nguy cấp. Họ sơ tán một người dân ra khỏi khoang tàu bị nhấn chìm trong lửa, và đóng chặt cửa phía sau người đàn ông này để ngăn lửa cháy lan lên phần còn lại của con tàu,” ông Shoigu cho biết.

“Họ hy sinh mạng sống để hoàn thành nhiệm vụ hết sức khó khăn, họ dập tắt vụ cháy, cứu sống đồng đội, và con tàu tự chìm xuống đáy biển,” Bộ trưởng Quốc phòng Nga tường trình.

Hải quân và toàn thể quân đội-nhân dân Nga để quốc tang các thủy thủ. Ảnh: TASS

Hải quân và toàn thể quân đội-nhân dân Nga để quốc tang các thủy thủ. Ảnh: TASS

“Tất cả các chiến sĩ đều được phong anh hùng cứu quốc,” ông Shoigu chia sẻ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết toàn bộ nhóm thủy thủ trên tàu đều là “chuyên gia hải quân cấp cao đặc biệt, thực hiện dự án nghiên cứu quan trọng: Earth’s hydrosphere, tạm hiểu Tàu ngầm Thống trị Toàn cầu.”

Vụ tai nạn xảy ra ở vùng nội thủy trên Biển Barent thuộc lãnh hải Liên bang Nga. Các chuyên gia cho biết tàu ngầm thử nghiệm đang lập bản đồ đáy biển, nhưng không tiết lộ tên của nó và chỉ đưa ra chút ít thông tin về những gì đã xảy ra. Nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa rõ ràng.

14 người thiệt mạng có thể do ngộ độc khí do buồng kín trên tàu ngầm “chống phá hoại” tuyệt mật.

Moscow từ chối thông tin về một vụ nổ khí gas trong khi chỉ đưa ra thông tin vắn tắt về tàu ngầm lặn sâu có tính rất nhạy cảm, với mật danh Losharik.

Toàn bộ sĩ quan đã hy sinh đều nằm trong danh sách đơn vị quân đội tuyệt mật mang bí số 45707 đồn trú ở Peterhof, Báo Kommersant đưa tin.

Nếu được xác nhận, sự cố đồng nghĩa với vụ tai nạn đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mạnh của Quân đội Nga.

Đại tá cấp I Denis Dolonsky hy sinh trong vụ cháy, Báo điện tử Baza dẫn nguồn tin quân đội.

Đại tá Dolonsky cùng vợ (bên phải) và vợ chồng người anh trai. Ảnh: Kommersant

Ông thuộc biến chế đơn vị 45707 đồn trú ở Peterhof, đồng thời là chỉ huy Tàu ngầm AS-12 Losharik mà Lầu Năm Góc miêu tả là “cỗ máy phá hoại” có khả năng phá hủy nhanh tàu ngầm đối phương.

Ông được phong Anh hùng Nga cách đây khoảng 6 năm vì cống hiến tận tâm cho dự án nghiên cứu Bắc Cực và Nam Cực.

Các chuyên gia pháp y hiện đang làm việc để tìm ra nguyên nhân gây tử vong cho 14 sỹ quan.

Tàu ngầm Losharik có thể chở tối đa 25 thủy thủ

Siêu “cá voi xanh’ có thể lặn sâu đến 6.000m so với tàu ngầm thông thường chỉ lặn được 600m.

Tàu ngầm thông thường không thể lặn sâu dưới 600m.

Một chuyên gia Nga giấu danh tính cho biết: “Còn quá sớm để nói bất kỳ điều gì chắc chắn về thảm họa này. Theo phỏng đoán của tôi, các nạn nhân đóng chặt cửa nơi ngọn lửa bùng phát để bảo vệ toàn bộ con tàu.

“Lựa chọn thứ hai là ngọn lửa cháy nhanh như một cơn bão và thủy thủ đoàn không có thời gian để làm bất kỳ điều gì, thật sự rất ít khả năng ứng phó,” ông cho biết thêm.

Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin từ Na Uy cho rằng các cán bộ Hải quân thiệt mạng vì một vụ nổ gas.

Bộ Quốc phòng Nga thông tin: “Nhờ hành động dũng cảm dám hy sinh tính mạng của thủy thủ đoàn, đám cháy trên tàu ngầm đã được dập tắt.”

Mô hình tàu ngầm AS-12 Losharik của Hải quân Nga. Đồ họa: Mirror

“Không có thông báo nào liên quan đến tàu ngầm lặn sâu của Nga được chuyển cho phía Na Uy,” theo Bộ Quốc phòng Nga.

Tuyên bố này chính là lời đáp lại đối với thông tin trước đó được Reuters đăng tải khi trích dẫn lời Per Strand, giám đốc Cơ quan An toàn Phóng xạ và Hạt nhân Na Uy, cho biết cơ quan của ông đã tiến hành “kiểm tra” và “không theo dõi mức độ phóng xạ quá cao trong khu vực” nơi vụ tai nạn xảy ra.

Nga chỉ cho biết tai nạn xảy ra khi tàu ngầm đang tiến hành đo độ sâu trong vùng lãnh hải quốc gia.

“Đây là một tổn thất lớn đối với Hạm đội Hải quân Nga và đối với Quân đội chúng ta nói chung,” Tổng thống Vladimir Putin đau buồn nói, theo hãng thông tấn TASS.

“Thủy thủ đoàn đều là những chuyên gia cấp cao, có 14 đồng chí đã hy sinh, trong đó có 7 đại tá cấp I và 2 Anh hùng Nga,” ông Putin nghẹn lời.

Tổng thống Putin ra lệnh cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đến khu vực hiện trường, chỉ đạo báo có trực tiếp về tiến trình điều tra nguyên vụ tai nạn.

Phạm Trúc

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/vu-tai-nan-tau-ngam-nga-he-lo-them-ve-du-an-tuyet-mat-earth-hydrosphere-72340.html