Vụ tai nạn thảm khốc 5 người chết ở Tây Ninh: Tài xế khai ngủ gật mất lái

Xe container lấn làn tông xe ô tô con khiến 5 người tử vong, trong đó 4 người cùng một gia đình tử nạn trên đường đưa mẹ đi khám bệnh. Ngày 15.6, công an tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất khám nghiệm bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình lo hậu sự.

Camera ghi lại thời khắc xe container lấn sang làn ngược chiều tông nhau với ô tô con khiến 5 người tử vong.

Cả nhà tử nạn trên đường đưa mẹ đi khám bệnh

Trên đường ĐT 782 xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, không khí đau thương bao trùm ngôi nhà có 4 người tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra sáng 14.6 ở quốc lộ 22 đoạn qua xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 người tử vong tại Tây Ninh. Ảnh: ĐT

Bà Trương Thị Trích 56 tuổi, con nuôi của nạn nhân Nguyễn Thị Trợ (89 tuổi) cho biết, cả gia đình em mình tử vong trong vụ tai nạn gồm chị Nguyễn Ngọc Thúy (44 tuổi), anh Trần Ngọc Hải (46 tuổi tuổi, chồng chị Thúy) và cháu Trần Ngọc Hải My (9 tuổi, con vợ chồng chị Thúy).

Theo lời kể của bà Trích, gần đây bà Nguyễn Thị Trợ kêu đau nhức trong người, sáng 14.6, chị Thúy xin nghỉ làm ở công ty để cùng chồng và con gái đưa mẹ về TPHCM khám bệnh.

Vợ chồng chị Thúy thuê ông Nguyễn Văn Diệp (70 tuổi, ngụ Gò Dầu Tây Ninh) lái xe của gia đình xuất phát đi TPHCM từ 4 giờ sáng ngày 14.6.

“Ít giờ sau gia đình được cơ quan chức năng báo chiếc xe vợ chồng em Thúy bị tai nạn ở cổng chào Tây Ninh. Mới đầu cơ quan chức năng nói có 3 người tử vong trong xe nên gia đình còn hy vọng có người thoát nạn. Đến 11h trưa xuống hiện trường thì thấy công an lần lượt đưa thi thể cả 5 người trên xe ra. Sự việc quá bất ngờ khiến ai cũng đau lòng” – bà Trích nói.

Đám tangđược tổ chức ở xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Ảnh: ĐT

Theo gia đình nạn nhân, ông Hải làm xưởng in huyện Gò Dầu, người thân đều ở TPHCM. Sau khi xảy ra sự việc hai bên gia đình đã bàn bạc thống nhất tổ chức đám tang cho vợ chồng chị Thúy cùng con gái ở nhà bà Trợ tại xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, Tây Ninh.

Bà Nguyễn Kim Tiên, 59 tuổi, con gái của bà Trợ cho biết, ngày 17.6 vợ chồng chị Thúy và con gái được đưa về an táng tại huyện Bình Chánh, TPHCM, còn mẹ mình được an táng tại nghĩa trang ở huyện Gò Dầu, Tây Ninh.

Gia đình nạn nhân bàng hoàng trước sự mất mát quá lớn. Ảnh: ĐT

Tài xế khai do ngủ gật mất lái

Theo ông Lý Văn Gì – Chánh Văn Phòng Ban ATGT tỉnh Tây Ninh, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn do xe container đi không đúng làn đường quy định (lấn trái) gây tai nạn.

Hiện tài xế Trần Đình Trung điều khiển xe container đang bị công an tạm giữ để điều tra làm rõ vụ tai nạn. Bước đầu xác định tài xế này âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn trong máu.

Hiện trường vụ tai nạn ngay cổng chào tỉnh Tây Ninh.

Được biết, tại cơ quan công an, bước đầu tài xế Trung khai nhận do buồn ngủ, thời điểm xảy ra tai nạn bị ngủ gật mất lái dẫn đến lấn sang làn đường ngược chiều.

Theo Sở GTVT tỉnh Tây Ninh, Ủy ban ATGT Quốc gia, các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã xuống hỏi thăm động viên gia đình nạn nhân, đồng thời hỗ trợ 5 triệu mỗi nạn nhân để gia đình lo hậu sự.

Sáng cùng ngày, Ủy ban ATGT Quốc gia có văn bản yêu cầu cơ quan công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Camera ghi lại thời khắc xe container lấn sang làn ngược chiều tông nhau với ô tô con khiến 5 người tử vong.

ĐÌNH TRỌNG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-tai-nan-tham-khoc-5-nguoi-chet-o-tay-ninh-tai-xe-khai-ngu-gat-mat-lai-739163.ldo