Vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam: Nữ nạn nhân 87 tuổi ngưng tim, gia đình xin đưa về nhà

Sau nhiều giờ điều trị do đa chấn thương, nạn nhân 87 tuổi trong vụ ô tô khách va chạm với container khiến 21 người thương vong, đã được gia đình xin đưa về nhà khi ngưng tim, ngưng thở.

UBND tỉnh Quảng Nam thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Hùng, Phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, đến 18h chiều nay (14/2), sau nhiều giờ điều trị, nạn nhân Nguyễn Quế (87 tuổi, ở xã Nghĩa Hà, Quảng Ngãi) đã ngưng tim, ngưng thở và gia đình đã xin đưa về nhà.

Trước đó, bệnh nhân Quế nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương sọ não và được chuyển vào phòng hồi sức tích cực.

Hiện, các bác sĩ đang tích cực điều trị cho 12 bệnh nhân còn lại, trong đó có 2 nạn nhân trong tình trạng nặng và 4 người bị đa chấn thương.

Các bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam

* Trước đó, khoảng 3h41' rạng sáng nay (14/2), tại ngã tư giao nhau cùng mức giữa đường ĐT619 và đường dẫn xuống cảng Tam Hiệp thuộc Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Thời điểm trên, ô tô khách 76B-006.60, do ông Phạm Đức Hậu (SN 1975, trú Quảng Ngãi) điều khiển (trên xe có tổng 21 người) lưu hành trên đường Võ Chí Công (đường 129) theo hướng Quảng Ngãi đi Đà Nẵng, xảy ra tai nạn với xe ô tô đầu kéo mang BKS 92H-004.33, rơ-moóc mang BKS 92R-004.69 do ông Trần Minh Nhật (SN 1982, trú Quảng Nam) điều khiển.

Vụ va chạm khiến 8 người chết, trong đó 6 người chết tại chỗ. 13 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa trung ương Quảng Nam.

Hà Nam

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/vu-tai-nan-tham-khoc-o-quang-nam-nu-nan-nhan-87-tuoi-ngung-tim-gia-dinh-xin-dua-ve-nha-20230214204627687.htm