Vụ tai nạn trên tuyến đường 762 Vĩnh Cửu - Đồng Nai: Công an địa phương vẫn chưa vào cuộc điều tra

Vụ việc xảy ra vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 8/7, tại tuyến đường 762 thuộc khu phố 1, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, vụ tai nạn khiến anh Hà Ngọc Mến (SN 1986) ngụ cùng địa bàn bị thương nặng phải cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM

Theo người dân chứng kiến vụ việc vào thời điểm trên, một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy lưu thông trên tuyến đường 762 với tốc độ cao không làm chủ được tốc độ đã tông trực diện vào anh Hà Văn Mến đang đi bộ gần nhà. Hậu quả, sau cú đâm mạnh trực diện với tốc độ cao làm anh Mến bị chấn thương rất nặng gây xuất huyết não, đa chấn thương hiện đang trong tình trang hôn mê sâu và cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM.

Ngay say khi xảy ra vụ TNGT, Đội CSGT trật tự cơ động, Công an huyện Vĩnh Cửu đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời đo đạc kẻ vẽ hiện trường, lấy lời khai các nhận chứng để tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại đã hơn 10 ngày từ khi vụ tai nạn xảy ra, công an huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Chiều ngày 17/7 trao đổi với báo chí đại diện phòng CSGT công an huyện Vĩnh Cửu cho biết: “chúng tôi vẫn đang chờ kết quả điều trị tại bệnh viện nơi nạn nhân đang cấp cứu, trong trường hợp sức khỏe nạn nhân chậm hồi phục cơ quan điều tra sẽ làm việc với người nhà nạn nhân về nguyên nhân vụ tai nạn cũng như khắc phục hậu quả vụ tai nạn”.

Cũng theo vị đại diện CSGT huyện Vĩnh Cửu, hiện tại vẫn chưa thể kết luận nguyên nhân vụ tai nạn, ai đúng ai sai. Tuy nhiên, sức khỏe của nam thanh nên điều khiển xe gắn máy đã hồi phục rất tốt, vài ngày tới nếu người này đủ tỉnh táo sẽ tiến hành lấy lời khai về vụ tai nạn.

Theo bà Nguyễn Thị Lan là mẹ của anh Hà Ngọc Mến, gia đình mới chuyển về huyện Vĩnh Cửu sinh sống được mấy tháng nay, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, anh Mến là lao động chính trong gia đình phải đi làm thuê nuôi 2 con nhỏ một cháu 8 tuổi và cháu 3 tuổi. Từ khi tai nạn xảy ra, bao nhiêu tiền đều đổ vào chữa trị tại các bệnh viện khiến cho kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ và lâm vào nợ nần với số tiền rất lớn.

Rất mong cơ quan công an, cùng với các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, trả lại công bằng cho gia đình.

nạn nhân của vụ tai nạn vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu

Theo ghi nhận của PV, tuyến đường 762 nối giữa Trung tâm Thị trấn Vĩnh An huyện Vĩnh cửu và xã Tân Lập, huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai là đoạn đường vắng, nên các thanh niên thường xuyên tụ tập, tổ chức các cuộc đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến an toàn giao thông và tính mạng của người dân sông trên tuyến đường 762.

Kính mong, Công an địa phương và các cơ quan có thẩm quyền sớm vào cuộc để ngăn chặn, giải quyết tình trạng gây mất an toàn giao thông tại tuyến đường trên. tổ chức vây bắt và xử lý ngăn chặn ngay các cuộc đua xe trái phép trên tuyến đường nóng 762.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên.

Hồ Phú Quốc

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//vu-tai-nan-tren-tuyen-duong-762-vinh-cuu---dong-nai--cong-an-dia-phuong-van-chua-vao-cuoc-dieu-tra_n38941.html