Vụ tai nạn xe đưa rước học sinh ở khu Nam Sài Gòn quận 7

Sau vụ tai nạn xe đưa rước học sinh của Trường mầm non Nam Sài Gòn, trao đổi với phóng viên sáng nay, gia đình bé Ngô Anh Thi (SN 2013, học lớp lá, bị nặng nhất trong vụ tai nạn) cho biết tinh thần bé đang hoảng loạn và sợ hãi. Bé nói 'ba ơi, con không đi học bằng xe này nữa đâu'!

Như đã thông tin, vào khoảng 15h ngày 15/1/2019 đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe đưa đón học sinh của một trường học thuộc khu Nam Sài Gòn va chạm với xe gắn máy tại giao lộ đường Trần Văn Trà và đường Nguyễn Lương Bằng, đoạn gần cổng trường tiểu học khiến 4 bé phải nhập viện.

 Bé Ngô Anh Thi 5 tuổi bị khâu 17 mũi sau tai nạn, hiện vẫn hoảng loạn và sợ hãi

Bé Ngô Anh Thi 5 tuổi bị khâu 17 mũi sau tai nạn, hiện vẫn hoảng loạn và sợ hãi

Trao đổi với phóng viên, anh Hiếu cha của bé Thi rất bức xúc bởi việc con của mình được nhà trường đưa đón không đảm bảo an toàn như vậy. Bé còn nhỏ nên khi gặp phải sự việc này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần của bé, nhìn con gái lo sợ không muốn đi học bằng xe nhà trường khiến gia đình rất xót xa, anh Hiếu nói.

Anh Hiếu cho biết thêm, khoảng 16h chiều nay (18/1/2019) nhà trường có tổ chức buổi làm việc với phụ huynh của 4 bé bị nạn trong vụ việc, tai buổi làm việc này anh mong nhà trường làm rõ những vấn đề liên quan. Trước đây, khi gửi con vào trường, dù chỉ là nói miệng nhưng nhà trường đã cam kết rất nhiều về việc chăm sóc trẻ trong đó có việc đưa đón các bé.

Sắp tới, gia đình phải sắp xếp lại thời gian đưa đón bé Thi chứ bé không dám đi xe của nhà trường nữa. Trước đây, các bé được đưa đón bằng xe lớn 50 chỗ, nhưng không hiểu vì sao nay lại đưa đón các bé bằng xe 16 chỗ. Việc nhiều bé sẽ theo học ở Trường mầm non Nam Sài Gòn đến 3 năm, nên gia đình anh Hiếu rất mong nhà trường có phương án đảm bảo hơn, không chỉ cho các bé bị nạn mà là cho tất cả các bé đang theo học tại trường.

Về việc dùng xe 16 chỗ để đưa đón thay vì xe 50 chỗ (xe lớn) anh Hiếu cho biết sẽ làm rõ với nhà trường, vì không thể đánh đổi sự an toàn của các bé chỉ để giảm chi phí tăng thu cho nhà trường. Anh Hiếu bức xúc nhấn mạnh “nhà trường không được mang sự an toàn của các bé để kinh doanh được”.

Nguyên nhân vụ tai nạn, trách nhiệm của người vi phạm trong vụ việc hiện đang được Đội CSGT Quận 7 điều tra làm rõ.

Phóng viên Vietnam Daily sẽ tiếp tục tìm hiểu thông tin và xác minh thêm tại trường Mầm non Nam Sài Gòn.

Cường Thành

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/vu-tai-nan-xe-dua-ruoc-hoc-sinh-o-khu-nam-sai-gon-quan-7-57067.html