Vụ tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh: Chủ xe Toyota chưa chịu nhận đền bù 245 triệu đồng?

Thông tin mới nhất về vụ tai nạn khi bẻ lái cứu 2 nữ sinh, tài xế Đỗ Văn Tiến ngày 10-4 cho biết lúc đầu chủ xe Toyota 7 chỗ đồng ý với báo giá đền bù là 245 triệu đồng nhưng không hiểu sao sau đó lại nhất quyết yêu cầu giải quyết theo pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Chiều 10-4, ông Đỗ Văn Tiến, tài xế có cú bẻ lái cứu mạng 2 nữ sinh ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, cho biết trong nhiều ngày qua, ông Tiến cố gắng liên lạc với chủ xe ô tô 7 chỗ Toyota để giải quyết việc bồi thường thiệt hại nhưng bất thành. Hiện, vụ việc vẫn đang dậm chân tại chỗ, chưa được giải quyết.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 29-3, trên đường 359C (đoạn qua xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), khi tài xế Đỗ Văn Tiến (SN 1977, trú tại huyện Thủy Nguyên) đang điều khiển xe tải mang BKS 15C-010.14 chở đá theo hướng Quốc lộ 10 về thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên.

Đúng lúc xe chạy đến trước cửa nhà nghỉ Đức Việt (đường 359C, xã Hòa Bình) thì bất ngờ 2 nữ sinh đi trên xe máy đã va chạm một phương tiện khác, ngã ra làn đường ô tô, ngay trước đầu xe tải do tài xế Tiến điều khiển. Dù quá bất ngờ, song tài xế Tiến vẫn kịp đánh lái tránh 2 nữ sinh ngã trên làn đường ô tô.

Tuy nhiên, cú đánh lái quá gấp đã khiến chiếc xe tải chở đá va chạm với 2 ô tô đỗ bên đường, gồm 1 chiếc Kia và 1 chiếc Toyota 7 chỗ ngồi, trước khi bị lật ngang. Tài xế Đỗ Văn Tiến cũng bị thương, gãy 2 xương sườn.

Một nguồn tin của Báo Người Lao Động cho hay quá trình định giá thiệt hại tài sản, số tiền phải sửa chữa 2 chiếc xe trên là 248 triệu đồng (hiện doanh nhân Nguyễn Hoài Nam và các nhà hảo tâm đã chuyển vào tài khoản thành viên gia đình tài xế Đỗ Văn Tiến số tiền hỗ trợ hơn 300 triệu đồng để đền bù thiệt hại trong vụ tai nạn). Nguồn tin này cũng cho biết thêm hiện vụ việc đã được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên điều tra, xử lý.

Tài xế Đỗ Văn Tiến cho biết: "Tôi cũng đang chờ đợi công an họ gọi đi lúc nào thì đi lúc ấy. Thật sự tôi muốn giải quyết xong xuôi để chuyện trong gia đình nhẹ nhõm. Nếu ông Đ., chủ xe Toyota, chủ động nghe máy và thỏa thuận thì hai bên đã giải quyết xong rồi".

"Lúc đầu, chủ xe Toyota 7 chỗ đồng ý với báo giá đền bù là 245 triệu đồng mà hãng xe đưa ra nhưng không hiểu sao họ lại quay ngoắt 180 độ, mà cứ nhất quyết nhờ pháp luật?"- ông Tiến băn khoăn.

Trọng Đức

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/vu-tai-xe-be-lai-cuu-2-nu-sinh-chu-xe-toyota-chua-chiu-den-bu-245-trieu-dong-20180410160500715.htm