Vụ tài xế bị đánh ở Thừa Thiên Huế: Xe hãng Huệ Thi chạy vượt tuyến 42 km?

Hợp tác xã vận tải 'tố' nhà xe Huệ Thi đánh tài xế tuyến Hồ Xá - Đà Nẵng có xe bắt khách vượt tuyến trên 40km trong thời gian dài.

Tài xế Ngô Minh Chiến hãng xe Hồng Hà (Hồ Xá, Quảng Trị - Đà Nẵng) bị nhân viên nhà xe Huệ Thi đánh nhập viện khi đưa khách về nhà.

Tài xế Ngô Minh Chiến hãng xe Hồng Hà (Hồ Xá, Quảng Trị - Đà Nẵng) bị nhân viên nhà xe Huệ Thi đánh nhập viện khi đưa khách về nhà.

Sáng 10/1, trao đổi với Báo Giao thông, ông Hoàng Lương Phụng- Giám đốc Hợp tác xã (HTX) ô tô vận tải hành khách Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết, đơn vị này vừa gửi văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng ngành GTVT tỉnh Quảng Trị làm rõ việc nhà xe Huệ Thi chạy vượt luồng tuyến trên 40km để đón trả khách và có hành vi côn đồ với nhân viên nhà xe khác.

Sáng 10/1, trao đổi với Báo Giao thông, ông Trần Trung Thông, Phó giám đốc Trung tâm quản lý bến xe khách Quảng Trị cho biết: ô tô khách BKS 74B - 00727 của nhà xe Huệ Thi do ông Trần Quang Thi làm chủ, là thành viên của HTX ô tô vận tải TX. Quảng Trị (trụ sở tại 215 Trần Hưng Đạo, TX. Quảng Trị).

Xe này được chấp thuận chạy tuyến TX. Quảng Trị đi bến xe trung tâm Đà Nẵng. Giờ xuất bến 7h sáng hằng ngày tại bến xe TX. Quảng Trị.

Theo phản ánh, nếu có việc chiếc ô tô khách trên đón trả khách tại Hồ Xá (H. Vĩnh Linh) là không đúng quy định. Xe này không đăng ký luồng tuyến nên không được chấp thuận hoạt động theo hànhg trình này.

Đông Hiền

Ông Phụng cho biết, HTX ô tô vận tải huyện đã gửi văn bản đến nhiều cơ quan chức năng như Phòng CSGT; TTGT, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị và Trung tâm quản lý bến xe khách Quảng Trị đề nghị làm rõ hoạt động bắt khách ngoài luồng tuyến của 1 xe khách thuộc nhà xe Huệ Thi tuyến TX. Quảng Trị - Đà Nẵng.

Cụ thể, từ ngày 19/11/2019 đến nay, ô tô khách giường nằm mang BKS 74B- 007.27 do HTX TX. Quảng Trị quản lý đăng ký nốt tài khai thác tuyến cố định bến xe đi TX. Quảng Trị đến bến xe Đà Nẵng và ngược lại. Tuy nhiên, nhà xe Huệ Thi chạy vượt tuyến 42 Km (TP. Đông Hà, H. Gio Linh và điểm cuối là H. Vĩnh Linh) để đón trả khách.

"Chiếc xe BKS 74B- 007.27 của nhà xe Huệ Thi hoạt động đón trả khách ngoài luồng tuyến là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của xã viên HTX ô tô vận tải Vĩnh Linh trong thời gian dài nhưng không bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý. Hơn nữa, mới đây nhân viên của nhà xe Huệ Thi có hành động côn đồ đánh tài xế xe Hồng Hà ở tỉnh Thừa Thiên Huế là thể hiện việc cạnh tranh không lành mạnh", ông Phụng nói và đề nghị các ngành chức năng làm rõ vi phạm này.

Cùng ngày, anh Ngô Minh Chiến (tài xế nhà xe Hồng Hà tuyến Hồ Xá (Quảng Trị) - Đà Nẵng) - nạn nhân vụ bị nhân viên nhà xe Huệ Thi đánh nhập viện, cho biết đã xuất viện về nhà. "Bây giờ vẫn đang bị sưng phần mặt, ăn uống bất tiện và đau nhức phần đầu. Hiện, các bác sĩ cho về nhà nghỉ ngơi và theo dõi thêm", anh Chiến nói và cho biết từ khi xảy ra vụ việc đến nay, nhà xe Huệ Thi không có trách nhiệm và không có một lời hỏi han.

Trước đó, Báo Giao thông đưa tin: Ngày 6/1, tài xế Ngô Minh Chiến điều khiển xe khách ô tô hãng Hồng Hà đón khách từ Đà Nẵng về Thị trấn Hồ Xá (Vĩnh Linh - Quảng Trị) khi đang dừng đổ xăng ở cây xăng số 29, Quốc lộ 1A tuyến tránh TP. Huế đoạn qua huyện Hương Thủy thì bị nhân viên phụ xe BKS 74B - 00727 (nhà xe Huệ Thi) xông vào đánh tới tấp. Hậu quả, tài xế Ngô Minh Chiến nhập viện trong tình trạng đa chấn thương vùng mặt.

Tạ Vĩnh Yên - Đông Hiền

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/vu-tai-xe-bi-danh-o-thua-thien-hue-xe-hang-hue-thi-chay-vuot-tuyen-42-km-d448624.html