Vụ tài xế taxi bị 3 người Trung Quốc sát hại: Nhóm nghi phạm bàn kế hoạch cướp, giết tài xế ngay trên xe

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng người Trung Quốc khai, ngồi trên xe taxi đã bàn kế hoạch cướp tài sản và giết người nếu bị phản kháng bằng tiếng Trung Quốc. Tuy nhiên, ông M. dường như đã cảm thấy bất an nên dừng xe xin tiền cước trước thì bị sát hại.

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Hùng M. (SN 1967, trú số 115 đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, TP.Lạng Sơn), tài xế taxi bị 3 người đàn ông nước ngoài sát hại, thông tin trên báo Tiền Phong, tại cơ quan công an, các đối tượng khai đều là người Trung Quốc, gồm: Vương Học Lỗi (SN 1996, trú Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc); Vương Đông Đường, (SN 1993, trú tỉnh Cam Túc); Trương Kiện (SN 2001, trú Bắc Hội, tỉnh Quảng Đông).

Khoảng cuối tháng 7/2019 3 đối tượng quen biết nhau qua mạng xã hội Wechat của Trung Quốc và rủ nhau sang Lào để kiếm việc làm. Khi sang tới Việt Nam, các đối tượng thủ sẵn dao nhằm cướp taxi lấy tiền tiêu xài.

Ngày 8/8, khi qua biên giới Việt- Trung, đến cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). Khoảng 19h cùng ngày, nhóm này thuê xe taxi của ông Nguyễn Hùng M. đi Hà Nội với số tiền 1,5 triệu đồng. Lên xe, Lỗi ngồi ghế phụ cạnh lái xe còn Đường, Kiện ngồi ghế sau.

Trên đường, 3 gã lên kế hoạch cướp tài sản, giết người nếu bị phản kháng bằng tiếng Trung Quốc. Dù không hiểu gì nhưng ông M. có lẽ cảm thấy bất an nên bất ngờ dừng xe xin tiền cước trước. Bất ngờ, Đường chồm người, dùng tay phải siết cổ ông M. còn 2 đối tượng trợ giúp giữ chân tay sau đó dùng dao đâm 3, 4 phát vào đùi, người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

3 đối tượng cùng chếc xe chúng định cướp.

Sau đó, Đường lái xe đi ngược lên mạn Tây Bắc, ý định sang Lào lẩn trốn. Đến khu vực cầu Trung Hà (thuộc xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội) 3 thanh niên trên khiêng xác nạn nhân ném xuống sông. Chúng dùng vải có sẵn trên xe để lau vết máu.

Sáng 9/8, khi lái xe đến huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (theo hướng về tỉnh Phú Thọ), ô tô bất ngờ bị hỏng nên 3 đối tượng đã bỏ chiếc taxi ở chỗ sình lầy rồi men theo bờ sông Đà tìm đường ẩn nấp. Đến tối 9/8, nhóm người này bị lực lượng chức năng tỉnh Sơn La tóm gọn.

Rạng sáng 12/8, ông Nguyễn Hùng M. đã được gia đình tìm thấy trên sông Hồng thuộc khu vực thành phố Hà Nội.

Trước đó, Zing đưa tin, ngày 9/8, một hãng taxi ở Lạng Sơn bị mất liên lạc với tài xế sau khi người này đón khách từ cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) đi Hà Nội. Sau khi xác định xe taxi di chuyển về hướng Sơn La, công an tỉnh này đã cùng phối hợp điều tra.

Chiều 9/8, công an xã Bắc Phong nhận được thông tin báo có một xe ô tô taxi màu trắng nhãn hiệu DAEWOO GENTRA mang biển kiểm soát 12KXXX120 đỗ dừng trên đường liên thôn thuộc địa phận bản Na Thủ, xã Bắc Phong, huyện Phù Yên.

Tại hiện trường, xe không có người, khoang ghế ngồi có vết máu. Kính chắn gió ô tô bị rạn nứt. Ngoài ra, bên hông xe có vỏ ốp điện thoại hiệu Nokia, một thân máy nhưng không có sim.

Theo kết quả xác minh ban đầu, 3 thanh niên quốc tịch Trung Quốc đã thuê taxi do ông Nguyễn Hùng M.. Đến địa phận tỉnh Bắc Giang, nhóm này đã sát hại tài xế rồi chở thi thể nạn nhân đến cầu Trung Hà (Phú Thọ), phi tang xuống sông.

Sáng 9/8, nhóm này lái taxi đến huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La rồi thuê đò sang huyện Mộc Châu nhưng sau đó đã bị bắt giữ.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-tai-xe-taxi-bi-3-nguoi-trung-quoc-sat-hai-nhom-nghi-pham-ban-ke-hoach-cuop-giet-tai-xe-ngay-tren-xe-a445649.html