Vụ tấn công mạng ở Mỹ: FBI xác định thủ phạm, Nga bị điểm danh, Moscow gạt phăng

Ngày 10/5, Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác định, DarkSide là nhóm tin tặc đứng sau vụ tấn công mạng bằng mã độc tống tiền (ransomware) nhằm vào hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất của Mỹ, do công ty Colonial Pipeline điều hành.

DarkSide là nhóm tin tặc đứng sau vụ tấn công mạng bằng mã độc tống tiền nhằm vào hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu lớn nhất của Mỹ do công ty Colonial Pipeline điều hành. (Nguồn: WFORTV)

Tuyên bố của FBI có đoạn: "Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác của công ty và chính phủ về cuộc điều tra này".

Trong tuyên bố được cho là của DarkSide đưa ra cùng ngày, nhóm tin tặc này cho biết, mục tiêu của họ là kiếm tiền chứ không nhằm tạo ra rắc rối cho xã hội. Tuyên bố không đề cập số tiền DarkSide mong muốn kiếm được từ phi vụ này.

Trong khi đó, một quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của Nhà Trắng cho biết, cộng đồng tình báo Mỹ đang tiến hành điều tra nhằm xác định liệu DarkSide có quan hệ với Nga hay không.

Tổng thống Biden cũng cho hay, tình báo Mỹ không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Nga liên quan đến vụ tấn công nhằm vào Colonial Pipeline, song có bằng chứng cho thấy những kẻ liên quan ở Nga và Moscow phải chịu “một phần trách nhiệm giải quyết vấn đề này”.

Phản ứng với tuyên bố này, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov khẳng định, nước này không liên quan đến vụ hacker tấn công công ty Colonial Pipeline của Mỹ.

Trả lời câu hỏi liệu Moscow có sẵn sàng hợp tác với Washington về vụ việc này hay không, ông Peskov nhấn mạnh: “Mỹ từ chối hợp tác chống tội phạm mạng”.

Cùng ngày, tập đoàn Colonial Pipeline, đơn vị điều hành đường ống nói trên thông báo, mạng lưới này sẽ được khôi phục căn bản các dịch vụ hoạt động vào cuối tuần này.

Trong một thông cáo báo chí, Colonial Pipeline cho biết, đang thực hiện kế hoạch trở lại hoạt động theo từng giai đoạn.

Tập đoàn hiện đang đánh giá hàng tồn kho tại các bồn chứa ở các cơ sở và đang làm việc với các chủ hàng nhằm chuyển sản phẩm đến các bến cuối để giao hàng trong nước.

(theo AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-tan-cong-mang-o-my-fbi-xac-dinh-thu-pham-nga-bi-diem-danh-moscow-gat-phang-144782.html