Vụ Tân Hiệp Phát: Ông Trần Quí Thanh lĩnh án 8 năm tù

Ngày 25/4, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án 3 bị cáo thuộc Công ty Tân Hiệp Phát: Trần Quí Thanh 8 năm tù, Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù treo về tội 'Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản'.

Ông Trần Quí Thanh bị tuyên án 8 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Ảnh: VOV

Sau 2 ngày xét xử vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" đối với ông Trần Quí Thanh (Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án 3 bị can.

Trước đó, ngày 24/4, tại phiên tòa xét xử, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân đã nêu quan điểm luận tội, đề nghị mức án.

Qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát xác định, cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội. Bị cáo Trần Quí Thanh là người trực tiếp trao đổi với người vay tiền nên phải chịu trách nhiệm chính.

Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh từ 9-10 năm tù, bị cáo Trần Uyên Phương bị đề nghị mức án từ 5-6 năm tù, bị cáo Trần Ngọc Bích từ 4-5 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, trong thời gian 2019-2020, các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích và Trần Uyên Phương cho các ông Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung và bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh) vay tiền với lãi suất 3%/tháng.

Bên vay được yêu cầu ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản hoặc cổ phần dự án, lập cam kết bán/mua lại tài sản sau mỗi 3 tháng tương ứng với số tiền vay cộng với tiền lãi của 3 tháng để che giấu việc cho vay.

Khi bên vay làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho bên Tân Hiệp Phát, ông Thanh chỉ đạo 2 con gái làm thủ tục sang tên cho mình để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản. Mặc dù bên vay đã thực hiện nghĩa vụ trả đầy đủ gốc và nợ lãi theo thỏa thuận nhưng ông Thanh vẫn dùng các thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do để cố tình không trả lại tài sản và chiếm đoạt tài sản.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân, bị cáo Trần Quí Thanh cùng 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đã thực hiện các hành vi chiếm đoạt của 4 bị hại với giá trị tài sản hơn 1.048 tỷ đồng. Bao gồm: 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất 452 của ông Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông.

Hồng Ngọc

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/vu-tan-hiep-phat-ong-tran-qui-thanh-linh-an-8-nam-tu-179240425121418176.htm