Vụ tàng trữ súng đạn ở Đà Lạt: Thêm một nghi can ra đầu thú

Liên quan đến vụ tàng trữ súng đạn Đà Lạt, chiều 14/4, Dương Thành Trung (40 tuổi, ngụ phường 12, TP Bà Rịa – Vũng Tàu), đã tới Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đầu thú sau 10 ngày lẩn trốn.

Trung được xác định là nghi can có liên quan đến vụ án tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép ở Đà Lạt. Cơ quan Công an xác định, trước khi đến Đà Lạt, Trung đã hoạt động bảo kê tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) và từng có một tiền án.

Dương Thành Trung tại cơ quan Công an

Như đã thông tin, chiều 4/4, sau khi vào cuộc điều tra sự việc hai cha con ông Trương Công Bình (61 tuổi) và Trương Văn An (19 tuổi, con ông Bình), cùng ngụ nhà số B14 Hàn Thuyên (Đà Lạt, Lâm Đồng), khi đang đứng trước cửa nhà bị trúng đạn vào tay, cơ quan chức năng đã phát hiện và khám xét khẩn cấp căn nhà B13 Hàn Thuyên (cạnh nhà B14 của gia đình ông Bình).

Tại đây, lực lượng Công an thu giữ nhiều vũ khí, hung khí nguy hiểm; trong đó có 3 khẩu súng, 169 viên đạn và 58 vỏ đạn đã qua sử dụng cùng nhiều dao, rựa.

Ngay sau đó, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã bắt khẩn cấp và khởi tố 4 đối tượng gồm: Trần Minh Tuấn (43 tuổi), Nguyễn Anh Dũng (31 tuổi), đều thường trú tại TP Hà Nội về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Việt Anh (28 tuổi, TP Hà Nội) và Tô Mạnh Huy (30 tuổi, TP Hải Phòng) về tội không tố giác tội phạm.

Riêng Dương Thành Trung bỏ trốn khỏi TP Đà Lạt và sau khi được Công an cùng gia đình thuyết phục, động viên đã ra đầu thú.

Liên quan đến vụ hai cha con ông Bình bị bắn, Công an TP Đà Lạt cũng đã bắt giữ Trần Minh Khánh (36 tuổi), ngụ đường Hàn Thuyên, TP Đà Lạt để điều tra, làm rõ.

T.Thủy

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/vu-tang-tru-sung-dan-o-da-lat-them-mot-nghi-can-ra-dau-thu-250828.html