Vụ tàu cháy trên biển Hong Kong: 2 thuyền viên vẫn biệt vô âm tín

Liên quan vụ tàu Aulac Fortune của Việt Nam cháy trên biển Hong Kong (Trung Quốc), hiện 2 thuyền viên vẫn biệt vô âm tín, lực lượng cứu hộ Hong Kong vẫn tiếp tục tìm kiếm.

Lực lượng cứu hộ Hong Kong chữa cháy tàu Aulac Fortune.

Lực lượng cứu hộ Hong Kong chữa cháy tàu Aulac Fortune.

Chiều 11/1, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho hay, hết ngày 11/1, lực lượng cứu nạn hàng hải Hong Kong vẫn tiếp tục điều 8-9 tàu ra tìm kiếm khu vực tàu Aulac Fortune gặp nạn, để tìm kiếm 2 thuyền viên Việt Nam còn mất tích.

Các ngày trước đó, lực lượng cứu nạn hàng hải Hong Kong điều 4-5 tàu tìm kiếm, và cử các đội cứu hộ tiếp cận tàu Aulac Fortune để tìm kiếm trong tàu.

Ông Vũ Việt Hùng, Phó Giám đốc Vietnam MRCC cho hay, hiện phía Hong Kong vẫn chưa có thông báo gì về việc dừng tìm kiếm 2 thuyền viên Việt Nam mất tích. Khi nào dừng tìm kiếm họ sẽ thông báo với Việt Nam. Tuy nhiên, phía Vietnam MRCC vẫn tiếp tục thúc giục lực lượng Hong Kong duy tri và tăng cường tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích.

Hiện 22 thuyền viên còn sống và 1 thuyền viên đã tử vong vẫn chưa về nước. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.

Trước đó, vào trưa 8/1, tàu chở dầu Aulac Fortune của Việt Nam bất ngờ bốc cháy ngoài khơi cách đảo Lamma, Hồng Kông 1 hải lý về phía Nam. Trên tàu có 25 thuyền viên. Lực lượng cứu hộ Hong Kong đã cứu được 22 thuyền viên sống sót, 1 thuyền viên tử dong, nhưng vẫn mất tích 2 người.

Hai thuyền viên còn mất tích gồm: Nguyễn Văn Công, quê Bến Tre, sinh ngày 20/12/1984 - Thủy thủ trực ca 1; và Phạm Thế Dũng, quê TPHCM, sinh ngày 12/8/1961 - Thợ máy chính.

Thuyền viên tử vong được xác định là Trần Hoàng Phong, quê Nghệ An, sinh ngày 24/10/1986, là Thợ máy trực ca 3.

Tàu Aulac Fortune thuộc sở hữu và khai thác của Cty CP Âu Lạc (Q2. TPHCM).

Lê Hữu Việt

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/vu-tau-chay-tren-bien-hong-kong-2-thuyen-vien-van-biet-vo-am-tin-1366245.tpo