Vụ tàu hỏa đâm trúng xe 45 chỗ chở học sinh: Gặp nạn sau khi đi trải nghiệm thực tế

Liên quan đến vụ việc tàu hỏa va chạm xe đưa đón 48 học sinh Trường Tiểu học Lý Nam Đế, Quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tối 29/9, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, nguyên nhân do xe ô tô băng qua đường ngang không quan sát.

Lái xe thiếu quan sát, khiến xe va chạm với tàu hỏa?

Lái xe thiếu quan sát, khiến xe va chạm với tàu hỏa?

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, báo cáo sơ bộ về nội dung vụ việc cho thấy, khoảng 15 giờ 50 phút chiều ngày 29/9/2020, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô 45 chỗ mang BKS: 29B- 170.51 do lái xe tên Định điều khiển với đầu kéo tàu hỏa.

Khi xảy ra va chạm, trên xe chở 48 cháu là học sinh lớp 4A2 và một giáo viên Nghiêm Ngọc Quỳnh trương Trường Tiểu học Lý Nam Đế (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm). Tàu hỏa va chạm là tàu chở hàng, đầu máy 025 kéo 16 xe hàng trọng tải 809,7 tấn.

Sự việc xảy ra tại đoạn đường tàu cắt qua phố dân sinh Do Nha (KM 19+ 450 Khu Gian - Phú Diễn - Hà đông Tây Mỗ- Nam Từ Liêm- Hà Nội). Người lái tàu là ông Nguyên Trung Trực, Xí nghiệp đầu máy Yên Viên Gia Lâm.

Vụ va chạm khiến 6 cháu học sinh bị thương, trong có có 2 cháu bị trầy xước. Học sinh sau đó đã được đưa ngay vào Bệnh viện 103 để chụp chiếu và các em học sinh còn lại được đưa về trường để kiểm tra sức khỏe và phụ huynh đón về nhà tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Cũng theo báo cáo, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn ban đầu được xác định là do xe ô tô chở học sinh qua đường ngang không chú ý quan sát. Vụ việc đang được cơ quan công an phối hợp các đơn vị liên quan tiến xác minh, làm rõ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo UBND Quận Nam Từ Liêm cùng Phòng GD&ĐT đã vào viện thăm hỏi, động viên học sinh.

Về tình hình sức khỏe học sinh, tại Bệnh viện 103, số học sinh bị nạn đã được chụp chiếu, kiểm tra sức khỏe. Hiện tại, sức khỏe các em đều đã ổn định, có 2 em bị xây xát phần mềm.

Xe gặp nạn trên đường đi học trải nghiệm thực tế

Bà Ngô Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lý Nam Đế cho biết, những học sinh trên xe gặp nạn là học sinh lớp 4A2 của trường. Cụ thể, theo kế hoạch, từ 13 giờ 30 chiều 29/9 đến 15 giờ 30, học sinh lớp được lựa chọn đi học tập trải nghiệm tại một công ty trên địa bàn Hà Nội.

Khi xe trên đường về, đến địa phận nút giao Tây Mỗ với đường sắt chạy qua địa bàn quận Nam Từ Liêm, ô tô bất ngờ va chạm với tàu hỏa chở hàng. “May mắn, 6 học sinh bị thương nhẹ, có 2 em phải khâu một số mũi, sau đó cũng đã được xuất viện về nhà. Những học sinh khác chủ yếu hoảng loạn do chiếc xe ô tô bị húc bất ngờ quay ngang”, bà Thúy nói.

Cũng theo bà Thúy, hàng năm học sinh vẫn tham gia chương trình hoạt động trải nghiệm. Theo đó, một vài lớp được chọn học tập trải nhiệm tại một đơn vị. Các em sẽ được tham quan, chia nhóm học tập toán học… hoàn toàn miễn phí.

Kế hoạch năm nay của nhà trường chỉ có hai lớp trên được học tập. Khi về cách trường khoảng 500m, ngay nút giao nhau với đường sắt thì xảy ra tai nạn đáng tiếc. Nơi xảy ra tai nạn là nút giao khá khuất tầm nhìn.

Hà Linh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giao-duc/vu-tau-hoa-dam-trung-xe-45-cho-cho-hoc-sinh-gap-nan-sau-khi-di-trai-nghiem-thuc-te-1728517.tpo