Vụ thảm án 3 người tử vong ở Tiền Giang: Cảnh sát phát hiện sợi dây dù tại hiện trường

Tại hiện trường vụ thảm án 3 người chết ở Tiền Giang, cảnh sát phát hiện sợi dây dù, nghi hung khí mà thủ phạm đã sử dụng để sát hại các nạn nhân.

Báo Công an Nhân dân dẫn lời Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang chiều 13/8 cho biết, lực lượng nghiệp vụ đang truy bắt thủ phạm gây ra vụ thảm án, giết 3 người tại xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành).

“Bước đầu cơ quan điều tra đã khoanh vùng, xác định thủ phạm gây án và đang cho lực lượng truy bắt”, Đại tá Nguyễn Văn Tảo cho biết và đang trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra tại hiện trường.

Công an Tiền Giang đang khám nghiệm hiện trường vụ thảm án - Ảnh: Dân Việt

Công an Tiền Giang đang khám nghiệm hiện trường vụ thảm án - Ảnh: Dân Việt

Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã thu giữ được dây dù, nghi hung khí mà thủ phạm đã sử dụng đã siết cổ, giết 3 người trong gia đình ông Đinh Văn Tr. (47 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp).

Theo Tri thức trực tuyến, trước đó, khoảng 6h sáng ngày 13/8, ông Tr. đi chăm sóc mẹ ruột ở bệnh viện tại TP Mỹ Tho. Khi về đến nhà, ông phát hiện vợ, con gái và cháu ngoại đã chết.

Người thân các nạn nhân bàng hoàng trước vụ việc - Ảnh: Báo Ấp Bắc

Tại hiện trường, bà Nguyễn Thị Thanh H. (44 tuổi, vợ ông Tr.) và con gái Đinh Thị Ngọc N. (24 tuổi) nằm chết trong nhà, cháu Phan N.A. (5 tuổi, con ruột chị N.) tử vong ngoài vườn. Đinh Thị Ngọc A. (17 tuổi), người may mắn thoát chết, bị trói trong phòng.

Báo Người Lao Động thông tin thêm, cha của bé N.A. khi hay tin con ruột bị sát hại đã đến hiện trường và ngất xỉu. Bà nội bé N.A. cho biết bé mới được rước về nhà nội chơi hơn 2 tuần. Chiều 12/8, gia đình nội đưa cháu về nhà mẹ để sáng 13/8 đi học.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/vu-tham-an-3-nguoi-tu-vong-o-tien-giang-canh-sat-phat-hien-soi-day-du-tai-hien-truong-a240058.html