Vụ thảm án cả nhà chết ở Bình Dương: Hé lộ nguyên nhân tử vong

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, cảnh sát cho hay người vợ và con gái có vết cắt trên cổ, người chồng chết trong tư thế treo cổ.

Công an bảo vệ nghiêm ngặc hiện trường.

Công an bảo vệ nghiêm ngặc hiện trường.

Chiều 27/5, Công an tỉnh Bình Dương hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân thảm án khiến 3 người trong gia đình thiệt mạng ở TX Dĩ An.

3 nạn nhân được xác định là Trần Văn Cường (35 tuổi), Phạm Thị Hằng (31 tuổi, cùng quê ở Thanh Hóa, vợ Cường, đang mang thai) và con gái là Trần Kim Phượng (4 tuổi).

Qua việc khám nghiệm hiện trường, công an cho biết, Hằng và con gái trên cổ có vết cắt cạnh một con dao, Cường chết trong tư thế treo cổ bằng sợi dây dù.

Ngoài ra, người thân anh Cường và chị Hằng cho hay, thời gian gần đây giữa 2 người có mâu thuẫn về vấn đề tiền bạc, đến hôm nay thì xảy ra sự việc đau lòng. Được biết, ngoài đứa con gái 4 tuổi bị giết, gia đình nạn nhân còn có 1 đứa con gái 7 tuổi đang sinh sống ở quê cùng ông bà.

Bước đầu công an xác định, anh Cường đã giết vợ và con gái sau đó treo cổ ngay trước cửa phòng trọ.

Như đã đưa tin, khoảng 11h ngày 27/5, hàng xóm thấy phòng của vợ chồng anh Cường tại phường An Bình, TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương đóng cửa bất thường. Nghi có chuyện chẳng lành, họ thông báo cho cơ quan chức năng đến để phá cửa vào trong. Khi vào được trong, mọi người phát hiện cả 3 nạn nhân gồm 2 vợ chồng và con nhỏ 4 tuổi (người vợ đang mang thai chuẩn bị sinh) đều đã chết.

Đỗ Quyên

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vu-tham-an-ca-nha-chet-o-binh-duong-he-lo-nguyen-nhan-tu-vong-78353.html